Nghệ An 310.500 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

(Baonghean.vn) - Ngày 8/7 tại thị xã Cửa Lò, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và một số nội dung liên quan.

6 tháng đầu năm, các huyện, thành, thị đã kết nạp được  5.125 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh đến nay 518.172 người. Trong 6 tháng các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, hợp đồng với các nhà máy sản xuất phân bón cung ứng trên 15.000 tấn phân bón các loại theo hình thức trả chậm với tổng số tiền tương ứng trên 100 tỷ đồng.

 anh 2
Đại diện Hội nông dân các huyện, thành, thị tham dự hội nghị.

Đồng thời phối hợp với các ngân hàng bảo lãnh cho nông dân vay vốn để sản xuất kinh doanh. Đến thời điểm hiện nay, các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã tín chấp thông qua Ngân hàng nông nghiệp cho nông dân vay vốn với dư nợ 374.265 triệu đồng cho 2.090 thành viên vay vốn. Nhận ủy thác qua Ngân hàng CSXH cho hộ nông dân nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn đến hết tháng 5/2016 dư nợ đạt 2.048.080 triệu đồng, tăng 26,5 tỷ đồng so với đầu năm 2016.

 anh 3
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa cho các đồng chí thành viên vừa trúng cử đại biểu HĐND tỉnh.

6 tháng đầu năm toàn tỉnh có 310.500 hộ nông dân đăng ký trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Bên cạnh đó, các cấp hội tích cực vận động, hướng dẫn hội viên sản xuất theo hướng chuyên canh tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi sản phẩm, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất.

Từ đó xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả kinh tế cao như mô hình nuôi dê thịt ở Nghĩa Đàn, chăn nuôi kết hợp trồng rừng ở Tân Lạc (Quỳ Châu), làm nhà lưới trồng rau trái vụ ở TP.Vinh, trồng cam chất lượng cao ở Minh Hợp (Quỳ Hợp), trồng nấm và mộc nhĩ ở Thái Sơn (Đô Lương)…

 anh 12
Mô hình nuôi gà siêu đẻ của ông Nguyễn Đức Luân- thành viên Hội nông dân phường Đông Vĩnh (TP.Vinh), có lãi lãi ròng hơn 200 triệu đồng/năm.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, BCH Hội đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh, tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề cho nông dân. Đồng thời triển khai tổ chức thực hiện 3 phong trào của Hội gắn với phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững...

Quỳnh Lan

tin mới

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.