Việt Nam là công xưởng sản xuất smartphone của thế giới

Việt Nam đang trở thành một trung tâm sản xuất điện thoại thông minh của thế giới bởi vì nhiều nhà sản xuất đang mở rộng hoạt động tại đây. Các nhà sản xuất điện thoại thông minh đang tận dụng chi phí lao động thấp và những khuyến khích từ chính phủ Việt Nam.
Công ty Microsoft của Mỹ đã chuyển giao dây chuyền sản xuất đến một nhà máy ở miền Bắc Việt Nam từ hai cơ sở đóng cửa tại Trung Quốc. Trong khi đó, Samsung Electronics của Hàn Quốc sẽ chi 4 tỉ USD để gia tăng năng lực sản xuất của các nhà máy ở nước này vào cuối năm 2015. LG Group đã mở một nhà máy mới trị giá 1,5 tỉ USD vào tháng 3 vừa qua ở Việt Nam.
Samsung có nhà máy ở tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh. Công ty này sẽ mở rộng công suất tại nhà máy Thái Nguyên. Sau khi tăng công suất, hai nhà máy sẽ được kết hợp để đẩy mạnh xuất khẩu từ 21,7 tỉ USD năm 2014 lên đến 32 tỉ USD trong năm 2015.
Việc đầu tư vốn của công ty này nhằm hướng tới mở rộng sản xuất điện thoại thông minh Galaxy đang “làm mưa làm gió” trên thế giới.
Samsung bắt đầu hoạt động tại Việt Nam năm 2009. Công ty Samsung được xem là một trong những công ty nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Hiện nay, công ty này đã thuê 100.000 công nhân Việt Nam, và với sự đầu tư bổ sung, dự kiến sẽ sử dụng thêm nhiều lao động nữa.
Chi phí lao động rẻ
Microsoft đã đóng cửa các nhà máy ở Bắc Kinh và Quảng Đông (Trung Quốc), chuyển cơ sở sản xuất đến một nhà máy ở Bắc Ninh (Việt Nam). Công ty này đã mua lại một nhà máy trong một thỏa thuận vào tháng 4.2014 để kinh doanh điện thoại Nokia.
"Microsoft sẽ biến Việt Nam thành một cơ sở sản xuất chính điện thoại thông minh", một quan chức của công ty phát biểu với báo giới địa phương.
Việt Nam đang trở thành một trung tâm sản xuất điện thoại thông minh của thế giới bởi vì nhiều nhà sản xuất đang mở rộng hoạt động tại đây
Ảnh: nguồn Nikkei
LG group đã bắt đầu sản xuất điện thoại thông minh và thiết bị điện tử tiêu dùng tại một nhà máy mới ở thành phố Hải Phòng vào tháng 3 vừa qua. Công ty đã bán 30% sản phẩm được sản xuất tại nhà máy ở Việt Nam và xuất khẩu phần còn lại đến hơn 30 quốc gia.
Trong nửa đầu năm 2015, có 107,3 triệu chiếc smartphone và điện thoại di động được sản xuất tại Việt Nam, tăng 68,8% so với một năm trước đó. Lượng sản phẩm sản xuất mỗi năm chắc chắn sẽ vượt quá 200 triệu đơn vị. Phần lớn hàng đã được xuất khẩu.
Chi phí nhân công ở Việt Nam chỉ bằng một nửa so với ở Trung Quốc (Thượng Hải và Quảng Châu). Ngoài ra, rất nhiều thanh niên có tay nghề cao ở Việt Nam đang tìm kiếm việc làm.
Chính phủ Việt Nam đã đưa ra những ưu đãi để thu hút các nhà sản xuất smartphone và điện thoại di động, chẳng hạn như giảm một nửa mức thuế doanh nghiệp và tiền thuê đất.
Theo Vietnamnet

tin mới

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.