Làng nghề hương Tây Lân tất bật vào vụ Tết

(Baonghean.vn) - Những ngày cuối năm, các cơ sở sản xuất hương thẻ ở làng Tây Lân, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc đang chạy hết công suất, nhiều cơ sở phải thuê thêm công nhân, trả lương theo sản phẩm để có đủ hàng phục vụ thị trường Tết.
Những ngày này, tại các bãi đất trống, dọc hai bên đường làng nghề hương Tây Lân (Nghi Lộc), người dân tận dụng phơi hương trong những ngày Đông nắng ráo hiếm hoi. Nhiều cơ sở phải thuê thêm công nhân, trả lương theo sản phẩm để có đủ hàng trả khách. Ảnh: Đình Tuyên

Những ngày này, tại các bãi đất trống, dọc hai bên đường làng nghề hương Tây Lân (Nghi Lộc), người dân tận dụng phơi hương trong những ngày Đông nắng ráo hiếm hoi. Nhiều cơ sở phải thuê thêm công nhân, trả lương theo sản phẩm để có đủ hàng trả khách. Ảnh: Đình Tuyên

Hương thẻ ở đây được làm từ nguyên liệu thảo mộc như rễ hương, quế, bã mía… được sấy khô xay nhỏ, pha trộn theo bí quyết nhà nghề nên đảm bảo được các ưu điểm: Thơm, dễ cháy, lâu tàn, không gây độc hại với sức khỏe người sử dụng, cũng như người trực tiếp sản xuất. Ảnh: Đình Tuyên
Hương thẻ ở đây được làm từ nguyên liệu thảo mộc như rễ hương, quế, bã mía… được sấy khô xay nhỏ, pha trộn theo bí quyết nhà nghề nên đảm bảo được các ưu điểm: Thơm, dễ cháy, lâu tàn, không gây độc hại với sức khỏe người sử dụng, cũng như người trực tiếp sản xuất. Ảnh: Đình Tuyên
Hiện 100% hộ sản xuất hương ở làng nghề này đã đầu tư mua sắm máy móc và trang thiết bị làm hương như máy trộn nguyên liệu, máy bắn que. Máy móc trang thiết bị hiện đại nên sản phẩm làm ra vừa đẹp, vừa thơm, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, đồng thời tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Ảnh: Đình Tuyên

Hiện 100% hộ sản xuất hương ở làng nghề này đã đầu tư mua sắm máy móc và trang thiết bị làm hương như máy trộn nguyên liệu, máy bắn que. Máy móc trang thiết bị hiện đại nên sản phẩm làm ra vừa đẹp, vừa thơm, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, đồng thời tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Ảnh: Đình Tuyên

Chị Lê Thị Nga, chủ một cơ sở sản xuất hương ở làng nghề Tây Lân chia sẻ, những ngày này công nhân ở đây được trả công theo sản phẩm, bởi thế nhiều người tranh thủ mang hàng về nhà làm đêm cho thuận tiện. Còn tại xưởng, tất cả mọi người đều làm việc hết công suất để có đủ hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Ảnh: Đình TuyênChị Lê Thị Nga, chủ một cơ sở sản xuất hương ở làng nghề Tây Lân chia sẻ, những ngày này công nhân ở đây được trả công theo sản phẩm, bởi thế nhiều người tranh thủ mang hàng về nhà làm đêm cho thuận tiện. Còn tại xưởng, tất cả mọi người đều làm việc hết công suất để có đủ hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Ảnh: Đình Tuyên
Cây hương sau khi máy bắn ra, được xếp đều trên các giàn phơi. Mỗi mẻ hương phơi dưới trời nắng to khoảng 1 ngày là khô, trời ít nắng từ 2-3 ngày, sau đó được người dân đóng gói thành phẩm. Ảnh: Đình Tuyên

Cây hương sau khi máy bắn ra, được xếp đều trên các giàn phơi. Mỗi mẻ hương phơi dưới trời nắng to khoảng 1 ngày là khô, trời ít nắng từ 2-3 ngày, sau đó được người dân đóng gói thành phẩm. Ảnh: Đình Tuyên

Tận dụng thời tiết nắng ráo, người dân tranh thủ phơi hương để kịp cung ứng cho thị trường Tết. Ảnh: Đình Tuyên

Tận dụng thời tiết nắng ráo, người dân tranh thủ phơi hương để kịp cung ứng cho thị trường Tết. Ảnh: Đình Tuyên

Sau khi phơi xong sẽ lựa chọn những cây hương đạt tiêu chuẩn và đóng gói, hương được đóng gói bằng túi bóng hoặc túi giấy tùy yêu cầu của khách hàng. Ảnh: Đình Tuyên

Sau khi phơi xong sẽ lựa chọn những cây hương đạt tiêu chuẩn và đóng gói, hương được đóng gói bằng túi bóng hoặc túi giấy tùy yêu cầu của khách hàng. Ảnh: Đình Tuyên

Trung bình mỗi ngày, cơ sở của chị Nguyễn Thị Lý (xóm Tây Lân, xã Nghi Trường) sản xuất khoảng 10.000 thẻ hương. Thường những dịp lễ, Tết, nhu cầu sử dụng hương tăng cao. Để cung ứng đủ hàng cho thị trường, chị Lý phải thuê 20 nhân công làm việc liên tục, thu nhập từ 4-4,5 triệu đồng/người/tháng. Nghề làm hương khá nhẹ nhàng, người già, học sinh cũng có thể tranh thủ thời gian làm để có thêm thu nhập. Ảnh: Đình Tuyên

Trung bình mỗi ngày, cơ sở của chị Nguyễn Thị Lý (xóm Tây Lân, xã Nghi Trường) sản xuất khoảng 10.000 thẻ hương. Thường những dịp lễ, Tết, nhu cầu sử dụng hương tăng cao. Để cung ứng đủ hàng cho thị trường, chị Lý phải thuê 20 nhân công làm việc liên tục, thu nhập từ 4-4,5 triệu đồng/người/tháng. Nghề làm hương khá nhẹ nhàng, người già, học sinh cũng có thể tranh thủ thời gian làm để có thêm thu nhập. Ảnh: Đình Tuyên

Chị Nguyễn Thị Lý cho biết thêm, hương thẻ ở Tây Lân không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang thị trường Lào. Mặc dù hương nhập sang Lào thẻ nhỏ và giá thành thấp, nhưng bù lại nhập được số lượng lớn nên vẫn ổn định thu nhập cho người lao động. Ảnh: Đình Tuyên
Chị Nguyễn Thị Lý cho biết thêm, hương thẻ ở Tây Lân không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang thị trường Lào. Mặc dù hương nhập sang Lào thẻ nhỏ và giá thành thấp, nhưng bù lại nhập được số lượng lớn nên vẫn ổn định thu nhập cho người lao động. Ảnh: Đình Tuyên
Ngoài công việc bán hàng tạp hóa, chị Nguyễn Thị Hương ở xóm Tây Lân, xã Nghi Trường còn tranh thủ nhận hương về nhà đóng gói, những lúc rảnh có các con phụ giúp. Ảnh: Đình Tuyên

Ngoài công việc bán hàng tạp hóa, chị Nguyễn Thị Hương ở xóm Tây Lân, xã Nghi Trường còn tranh thủ nhận hương về nhà đóng gói, những lúc rảnh có các con phụ giúp. Ảnh: Đình Tuyên

Được biết, làng nghề hương Tây Lân đã có từ lâu đời, được UBND tỉnh Nghệ An công nhận danh hiệu làng nghề năm 2011. Dịp cao điểm, làng nghề này có hơn 30 hộ sản xuất hương. Tuy nhiên, hiện phần lớn những hộ này đã góp vốn, làm chung với nhau nên chỉ còn 12 cơ sở làm hương. Mỗi cơ sở làm hương đã tạo việc làm cho hàng chục người dân địa phương. Ảnh: Đình Tuyên
Được biết, làng nghề hương Tây Lân đã có từ lâu đời, được UBND tỉnh Nghệ An công nhận danh hiệu làng nghề năm 2011. Dịp cao điểm, làng nghề này có hơn 30 hộ sản xuất hương. Tuy nhiên, hiện phần lớn những hộ này đã góp vốn, làm chung với nhau nên chỉ còn 12 cơ sở làm hương. Mỗi cơ sở làm hương đã tạo việc làm cho hàng chục người dân địa phương. Ảnh: Đình Tuyên

Làng nghề hương Tây Lân chộn rộn dịp Tết. Clip: Đình Tuyên

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.