Lịch ảnh in hình Tổng thống Putin hút hàng tại Nhật

Theo Bảo Vinh (thanhnien.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Bộ lịch in hình Tổng thống Nga Vladimir Putin đang trở thành “món hàng hot” tại Nhật Bản, thậm chí vượt qua lịch in hình những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu của nước này.
Những hình ảnh của Tổng thống Putin được in trong bộ lịch /// Ảnh chụp màn hình The Guardian
Những hình ảnh của Tổng thống Putin được in trong bộ lịch. Ảnh chụp màn hình The Guardian

Chuỗi cửa hàng bách hóa Loft của Nhật Bản thông báo bộ lịch in hình Tổng thống Nga Vladimir Putin đang bán rất chạy, vượt lên trên những bộ lịch in hình các nhân vật nổi tiếng khác.

Theo tờ Japan Today, Loft bắt đầu mở bán lịch năm 2019 in hình người nổi tiếng từ tháng 9 và những sản phẩm in hình Tổng thống Putin liên tục dẫn đầu doanh số bán ra trên toàn quốc.

Xếp thứ hai là lịch in hình nam diễn viên Kei Tanaka (34 tuổi) và kế đó là vận động viên trượt băng nghệ thuật 2 lần đoạt Huy chương Vàng Olympic Yuzuru Hanyu (24 tuổi). Đây được coi là những ngôi sao hàng đầu tại Nhật Bản.

Các nhà bán lẻ trên mạng cũng cho biết lịch in hình nhà lãnh đạo Nga trong năm nay rất hút hàng. Bộ lịch có nhiều hình ảnh của Tổng thống Putin với phong cách mạnh mẽ, nam tính và quyền lực.

Trong số đó có ảnh nhà lãnh đạo mặc áo thun khỏe khoắn đang tập gym, hình ảnh ông chơi khúc côn cầu trên băng, chơi đùa với chó cưng và cả ảnh ngực trần ngâm mình trong hồ nước băng giá.

Đặc biệt, lớp phụ nữ trẻ tại Nhật là lực lượng chính đứng sau cơn sốt hàng này. Trang Livedoor News dẫn lời nhiều người nói nhìn thấy ở Tổng thống Putin vẻ lôi cuốn bí ẩn.

Tờ South China Morning Post dẫn lời giáo sư quan hệ quốc tế Robert Dujarric tại đại học Temple (Nhật Bản) phân tích rằng có thể vẻ ngoài của Tổng thống Putin khác biệt, nam tính hơn so với phần đông chính trị gia Nhật Bản nên thu hút sự chú ý của phụ nữ nước này.

Ông Dujarric cho biết đàn ông Nhật hiếm khi khoe cơ bắp của họ vì đó không phải là phong cách ở nước này. Trong khi đó, Tổng thống Putin nhiều lần được chụp ảnh với bộ ngực để trần nam tính có thể tạo ra sự quyến rũ, lôi cuốn khác với điều mà phụ nữ Nhật nhìn thấy thường ngày.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.