Liên Hợp Quốc cáo buộc IS thực hiện các cuộc diệt chủng với người Yazidis

(Baonghean.vn) - Thứ ba ngày 21/10, Tổng thư ký về vấn đề nhân quyền của Liên Hợp Quốc Ivan Simonovic cho biết các cuộc tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS nhằm vào dân tộc thiểu số người Yazidis ở Iraq có thể bị quy kết là các tội ác diệt chủng. Tuần trước, ông Ivan Simonovic vừa quay trở về từ Iraq sau khi đã có một cuộc gặp với các nhà lãnh đạo cùng với những người tị nạn ở Erbil, Baghdad và Dahuk.
Theo các nhân chứng, hàng nghìn người Yazidis đã bị hành quyết, chôn sống hoặc bị bán làm nô lệ sau khi IS tấn công vào núi Sinjar ở miền bắc Iraq. Ảnh: Hadi Mizban
Theo các nhân chứng, hàng nghìn người Yazidis đã bị hành quyết, chôn sống hoặc bị bán làm nô lệ sau khi IS tấn công vào núi Sinjar ở miền bắc Iraq. Ảnh: Hadi Mizban
Theo lời khai của các nhân chứng, hàng nghìn người Yazidis trong cộng đồng người Kurd đã bị “những tín đồ ma quỷ” người Sunni hành quyết, chôn sống hoặc bị bán làm nô lệ sau khi IS tấn công vào núi Sinjar ở miền bắc Iraq trong vòng 4 tháng vừa qua. Hàng chục nghìn người đã bỏ chạy khỏi miền bắc Iraq do sợ bị sát hại bởi chính tín ngưỡng của mình. Trong những số ra gần đây, tờ báo Dabiq của các chiến binh thánh chiến Hồi giáo IS tuyên bố bán những phụ nữ và trẻ em người Yazidis.
Trong một báo cáo được công bố, Tổ chức theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch đã thông báo sự việc tương tự vào đầu tháng mười. Tổ chức phi chính phủ này cho biết các vụ bắt cóc và tấn công vào dân thường người Yazidis có thể được xem như là một tội ác chống lại loài người.
Được biết, trong Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội diệt chủng được Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc thông qua năm 1948 có định nghĩa về tội diệt chủng. Đó là “những hành vi với ý định tiêu diệt toàn bộ hoặc một phần về quốc gia, sắc tộc, chủng tộc hay tôn giáo”. Đối với trường hợp của cộng đồng người Yazidis, ông Ivan Simonovic khẳng định hành động của tổ chức IS có thể bị cáo buộc là đã gây ra tội diệt chủng đối với một tôn giáo khác.
Chu Thanh
Theo LeMonde 22/10

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân