Lý do thúc đẩy Triều Tiên có động thái hòa giải với Mỹ

Theo Lan Hạ ( (Theo Korea Herald))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhất trí tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với phía Triều Tiên, có nhiều câu hỏi đặt ra là liệu điều gì đã thúc đẩy nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra các điều kiện đủ để phía Washington chấp nhận như vậy.

Chuyên gia Robert Manning, thành viên Hội đồng Atlantic về Chiến lược và An ninh ở Washington nhận xét: “Có một số nhân tố hỗn hợp” đằng sau việc Triều Tiên thay đổi thái độ bất ngờ.

Triều Tiên 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP

 Chuyên gia này cho biết: “Đây là lần đầu tiên các biện pháp trừng phạt kinh tế toàn diện, “sức ép tối đa” phát huy tác dụng đối với Triều Tiên, bằng chứng cho thấy các biện pháp này đang gây suy yếu nền kinh tế Triều Tiên và ảnh hưởng tới giới tinh hoa, vốn là bệ đỡ tinh thần cho ông Kim. 25 vụ thử tên lửa và 3 vụ thử hạt nhân của ông Kim đã khiến nhà lãnh đạo Triều Tiên tự tin rằng nước này có thể làm nhụt chí Mỹ”.

Đồng quan điểm, chuyên gia Lee Suk thuộc Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) nhận định: “Tác động của các lệnh trừng phạt dường như chưa rõ rệt trên thị trường, song có khả năng Triều Tiên có thể chịu sự thụt lùi hơn nữa trong lĩnh vực sản xuất, thương mại và tiêu dùng, làm suy giảm đáng kể phúc lợi của các nhân tố kinh tế”.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng còn quá sớm để kết luận các biện pháp trừng phạt thực sự có ảnh hưởng.

Cuộc gặp giữa đặc phái viên Hàn Quốc Chung Eui-young và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng hôm 5/3/2018. Ảnh: AP
Cuộc gặp giữa đặc phái viên Hàn Quốc Chung Eui-young và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng hôm 5/3/2018. Ảnh: AP
 Ông Lim Kang-taeg, nhà nghiên cứu tại Viện Thống nhất Quốc gia của Hàn Quốc cho hay: “Tôi nghĩ các biện pháp trừng phạt đã bắt đầu ảnh hưởng tới nền kinh tế Triều Tiên, tuy nhiên cần thời gian để xem xét mức độ ảnh hưởng mà các biện pháp này mang lại. Xét tới hệ thống chế độ Triều Tiên và kiểu quyết định được đưa ra thời gian qua, vấn đề kinh tế không phải điều quan ngại chính. Dường như đã tới lúc tiến hành đối thoại với Mỹ để nhận được đảm bảo về mặt an ninh như Bình Nhưỡng mong muốn, trong khi Mỹ đang cân nhắc nghiêm túc phương án quân sự”.

Một số chuyên gia nhận xét các hành động gần đây của ông Kim không có gì đáng bất ngờ mà nằm trong chiến lược lâu dài của vị lãnh đạo trẻ tuổi này, bởi hiện nay Triều Tiên đang nắm giữ con bài mặc cả quyền lực, đó là chương trình vũ khí hạt nhân mà ông Kim tuyên bố đã hoàn tất hồi tháng 11 năm ngoái.

Còn có luồng ý kiến cho rằng chính Trung Quốc là nhân tố khiến Triều Tiên có thái độ hòa giải. Giáo sư Park Won-gon thuộc Đại học Handong nhận định: “Tôi nghĩ Trung Quốc đóng vai trò trong việc dẫn dắt Triều Tiên quay lại bàn đàm phán. Bắc Kinh cảnh báo nước này không còn có thể bảo vệ Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục gây ra hành động khiêu khích hạt nhân và tên lửa. Đối với Triều Tiên, nước này không thể phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc được nữa”./.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân