Theo số liệu của Chi cục Thống kê huyện Yên Thành, toàn huyện hiện có trên 15 nghìn người đang lao động ở nước ngoài.
Một góc nông thôn của xã Sơn Thành đổi mới nhờ xuất khẩu lao động. Ảnh: Xuân Hoàng |
Những địa phương có số lượng con em đi XKLĐ nhiều nhất: Sơn Thành, Viên Thành, Hồng Thành, Phú Thành, Lăng Thành, Mã Thành... Vì thế, người dân những địa phương này có cuộc sống ổn định, xây dựng được nhiều nhà cao tầng, mua sắm xe hơi và các tiện nghi sinh hoạt đắt tiền. Nhiều làng quê trở thành làng, xã biệt thự nhờ XKLĐ.
Điển hình là xã Sơn Thành luôn có từ 1.500 - 1.800 con em lao động ở các nước châu Âu. Ông Trần Bá Toàn - Chủ tịch UBND xã cho biết, dịp Tết Nguyên đán, lượng kiều hối gửi về quê hương hơn 5,5 triệu USD tương đương 130 tỷ đồng. Đặc biệt, có gia đình nhận 80 nghìn USD trong dịp Tết này.
Ông Bùi Trọng Long - Chủ tịch UBND xã Mã Thành cho biết: Đây là ngôi nhà của một người dân trong xã được xây dựng nhờ nguồn của con đi XKLĐ ở Hàn Quốc gửi về. Ngôi nhà được hoàn thành dịp cuối năm 2018. Ảnh: Xuân Hoàng |