‘Mỹ cần Bộ Tấn công chứ không phải Bộ Quốc phòng’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến của ứng cử viên Tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng hòa Nikki Haley. Bà Nikki Haley kêu gọi gieo rắc nỗi sợ hãi cho những kẻ thù nước ngoài của Washington bằng cách chuyển Bộ Quốc phòng Mỹ thành “Bộ Tấn công”.

Phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử gần đây ở Cedar Rapids, bang Iowa, bà Haley yêu cầu Mỹ đáp trả cuộc chiến Israel-Hamas bằng cách cung cấp cho chính phủ và quân đội Israel “bất cứ thứ gì họ cần, bất cứ khi nào họ cần”.

anh 1.jpg
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Nikki Haley.

Bà nói thêm rằng, mục tiêu của Washington phải là "loại bỏ Hamas chứ không phải làm suy yếu phong trào này", đồng thời kêu gọi cắt nguồn tài trợ của chính phủ cho các trường đại học có sinh viên hoặc nhân viên tổ chức biểu tình ủng hộ người Palestine.

Bà Haley - cựu Thống đốc bang South Carolina, từng là Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc dưới thời Tổng thống Donald Trump, đề nghị chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Biden không nên bị lừa bởi việc Hamas thả 2 con tin người Mỹ ngày 20/10.

Bà cảnh báo: “Họ đang làm điều này để giành được sự ưu ái của nước Mỹ vì họ muốn cố gắng tỏ ra tốt đẹp trong mắt người Mỹ... Đừng để bị lừa".

Bà Haley lập luận việc sở hữu lực lượng quân đội mạnh hơn và tài lãnh đạo mạnh mẽ hơn trong Nhà Trắng có lẽ đã ngăn chặn được cuộc chiến ở Israel, cũng như xung đột Nga-Ukraine. Bà tuyên bố, việc chính quyền Tổng thống Biden rút quân Mỹ khỏi Afghanistan một cách thất bại vào năm 2021 và thỏa thuận trao đổi tù nhân gần đây của chính quyền Washington với Iran đã khuyến khích kẻ thù của Mỹ, đồng thời khẳng định chỉ có một quân đội mạnh hơn mới có thể khôi phục uy tín của Mỹ.

Ứng viên Tổng thống Haley nói: “Chúng ta phải thông minh và phải sẵn sàng. Tôi chán nói về "Bộ Quốc phòng" rồi. Tôi muốn có một "Bộ Tấn công". Mọi kẻ thù đều phải sợ chúng ta".

Bà Haley còn kêu gọi xây dựng một quân đội quy mô lớn hơn và có vẻ hung hãn hơn bất chấp thực tế là Lầu Năm Góc vốn đã tự hào về mức chi tiêu hàng năm gần 832 tỷ USD - vượt quá ngân sách quốc phòng của 9 quốc gia lớn tiếp theo trên thế giới cộng lại. Mỹ bố trí khoảng 750 căn cứ ở 80 quốc gia và có lịch sử lâu dài về các chương trình thay đổi chế độ cũng như can thiệp quân sự trên khắp thế giới.

Bà Haley được cho là làm giàu nhờ tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ kể từ khi từ chức Đại sứ tại Liên hợp quốc vào tháng 10 năm 2018. Bà được thuê làm thành viên hội đồng quản trị của nhà thầu quốc phòng Boeing vào năm 2019. Mặc dù rời công ty vào năm sau đó nhưng bà vẫn sở hữu tới 250.000 USD cổ phiếu Boeing./.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân