Mỹ chống IS "trên mọi mặt trận"

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Barack Obama đối với ê kíp an ninh quốc gia của ông hôm 25/2, nhấn mạnh chiến dịch tầm quốc tế do Mỹ đứng đầu sẽ đánh tan tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng “trên mọi mặt trận”.

Tổng thống Obama tại bàn hội nghị trước cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tại Bộ Ngoại giao nước này ở Washington hôm 25/2. Cuộc họp có trọng tâm là chiến dịch toàn cầu nhằm làm suy yếu và đánh bại IS, cùng với vấn đề Syria và các vấn đề khu vực khác. Ngồi cạnh ông Obama phía bên trái là Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter và Ngoại trưởng John Kerry. Ảnh: AP.
Tổng thống Obama tại bàn hội nghị trước cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tại Bộ Ngoại giao nước này ở Washington hôm 25/2. Cuộc họp có trọng tâm là chiến dịch toàn cầu nhằm làm suy yếu và đánh bại IS, cùng với vấn đề Syria và các vấn đề khu vực khác. Ngồi cạnh ông Obama phía bên trái là Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter và Ngoại trưởng John Kerry. Ảnh: AP.

Ông Obama cũng bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn đã được đề xuất tại Syria sẽ dẫn tới một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc nội chiến và cho phép tập trung nhiều hơn vào đối tượng là IS.

Tổng thống Obama bình luận sau cuộc họp bất thường tại Bộ Ngoại giao Mỹ với một số cố vấn an ninh quốc gia cấp cao, thông báo cho ông những tin tức mới nhất về các nỗ lực song song nhằm chống lại tổ chức IS và đem hòa bình tới cho Syria sau nhiều năm xung đột dân sự.

Đứng cạnh Ngoại trưởng John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter, Tổng chưởng lý Loretta Lynch và các cố vấn cấp cao khác, ông Obama nói: “Tôi vừa chỉ đạo cho ê kíp của mình tiếp tục tăng tốc đối với chiến dịch này trên mọi mặt trận”.

Obama cho biết các quốc gia có chung suy nghĩ với Mỹ đang tiến tới đề xuất thêm sự hỗ trợ để đánh bại tổ chức IS. Từ mùa hè năm ngoái, các tay súng của IS đã không giành được thắng lợi nào tại Syria hay Iraq, nơi tổ chức này kiểm soát nhiều khu vực lãnh thổ rộng lớn.

Về vấn đề Syria, ông Obama không kỳ vọng lệnh ngừng bắn dự kiến có hiệu lực từ ngày 27/2 sẽ ngay lập tức chấm dứt chiến sự sau nhiều năm đổ máu giữa các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phe nổi loạn muốn lật đổ ông này.

Lệnh ngừng bắn vừa được tuyên bố trong tuần này theo ông Obama là “phép thử” liệu các bên có cam kết với các đàm phán lớn hơn về một giai đoạn quá độ chính trị, hiến pháp mới và tổ chức các cuộc bầu cử tự do hay không. Ông khẳng định tương lai của Syria không thể có chỗ cho Tổng thống Assad, và đây là điểm mấu chốt bất hòa với các nước ủng hộ nhà lãnh đạo Syria là Nga và Iran.

Tổng thống Mỹ cho hay: “Chúng tôi chắc chắn sẽ còn tiếp tục có sự tranh đấu”, đồng thời lưu ý IS, mặt trận Nursa hay các tổ chức khác đều không thuộc các đàm phán nói trên.

Obama cho rằng Nga và các đồng minh của nước này - bao gồm cả chính quyền Assad phải có trách nhiệm đáp ứng những cam kết theo thỏa thuận. Thỏa thuận ngừng bắn chỉ đạt được sau chiến dịch không kích kéo dài nhiều tháng của Nga, mà theo Mỹ đó là động thái tăng cường sức mạnh cho ông Assad và cho phép các lực lượng của ông này tái chiếm lãnh thổ, làm thay đổi cán cân sức mạnh trong cuộc nội chiến Syria. Tổng thống Mỹ khẳng định: “Cả thế giới sẽ dõi theo lệnh ngừng bắn này”.

Thu Giang

(Theo AP)

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".