Mỹ, Pháp thuyết phục Nga tập trung tấn công IS ở Syria

(Baonghean.vn) - Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã cùng lên tiếng thuyết phục Nga tập trung cuộc tấn công nhằm vào phiến quân IS ở Syria sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay của nước này khiến tình hình căng thẳng gia tăng trong khu vực. 

Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Pháp
Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Pháp Hollande trao đổi tại cuộc gặp ở Nhà Trắng hôm 24/11. Ảnh: Reuters

Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh NATO, cho biết nước này đã bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria với lý do vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ, tổng thống Obama và tổng thống Hollande cùng kêu gọi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ không để tình hình căng thẳng giữa 2 nước leo thang. 

Tổng thống Obama cho rằng Mỹ chưa có đủ thông tin để đưa ra kết luận về vụ việc trên song nhấn mạnh các cuộc đối đầu tương tự có thể tránh được trong tương lai nếu Nga ngừng tấn công vào lực lượng nổi dậy, chống đối Tổng thống Bashar al- Assad ở Syria.  

"Điều này cho thấy một vấn đề đang diễn ra với Nga là nước này đang hoạt động rất gần với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ…Nếu Nga hướng sự tấn công tập trung vào IS thì một số mâu thuẫn, sai lầm hoặc leo thang căng thẳng ít có khả năng xảy ra”, tổng thống Obama nói.

Trên thực tế, Nga đang hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Assad còn các quốc gia phương Tây lại nhấn mạnh rằng ông Assad cần phải từ bỏ quyền lực vì một nền hòa bình ở Syria.

Hôm 24/11, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan về sự cần thiết để làm giảm căng thẳng đang leo thang sau vụ việc.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Pháp đã có bài phát biểu trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng nhân chuyến thăm của Tổng thống Pháp đến Washington để phối hợp một chiến dịch quân sự nhằm chống lại lực lượng IS sau các cuộc tấn công ngày 13/11 vừa qua tại Paris khiến 130 người thiệt mạng.

Dự kiến, Tổng thống Pháp Hollande sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 26/11 tới tại Moscow trong một loạt các cuộc đàm phán để gia tăng áp lực quốc tế đối với IS sau vụ tấn công Paris.

"Tôi sẽ yêu cầu Tổng thống Putin, như tôi đã làm trước đó ... rằng các cuộc tấn công phải nhằm vào IS, chống lại chủ nghĩa khủng bố", Tổng thống Hollande nói.

Phương Thảo

(Theo Reuters)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.