NATO chỉ trích hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp quốc

(Baonghean.vn) - Ngày 20/9, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chỉ trích hiệp ước toàn cầu về cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp quốc (LHQ) là văn kiện phi thực tế, đồng thời cảnh báo hiệp ước này có thể phương hại tới các biện pháp đáp trả của quốc tế đối với chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

122 nước thành viên LHQ đã thông qua hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân hồi tháng 7/2017. Ảnh: AP
122 nước thành viên LHQ đã thông qua hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân hồi tháng 7/2017. Ảnh: AP

Đại diện NATO cho rằng hiệp ước trên “xem thường thực tế rằng môi trường an ninh quốc tế đang chịu nhiều thách thức” do các mối đe dọa gia tăng, đặc biệt từ Triều Tiên, quốc gia mới đây tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và cũng là vụ thử mạnh nhất từ trước tới nay.

Liên minh quân sự 29 quốc gia thành viên này cho rằng: “Vào thời điểm khi thế giới cần duy trì đoàn kết nhằm đối phó với các mối đe dọa gia tăng, nhất là mối đe dọa nghiêm trọng do chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng gây ra, hiệp ước trên đã không tính đến các thách thức an ninh cấp thiết này”.

NATO nhấn mạnh: “Ý định cấm vũ khí hạt nhân thông qua việc thực thi một hiệp ước như vậy, mà lại không có sự tham gia của bất kỳ quốc gia nào thực sự sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ không đem lại hiệu quả, không giảm thiểu kho vũ khí hạt nhân, và cũng không giúp tăng cường an ninh của bất kỳ quốc gia nào, cũng như hòa bình và an ninh quốc tế. Thay vào đó nó lại gây ra tác dụng ngược lại, gây sự chia rẽ trong thời điểm cần tới hơn bao giờ hết một cách tiếp cận chung nhất để đối phó với các mối đe dọa an ninh”.

NATO cho rằng hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của LHQ có khả năng làm xói mòn việc thực thi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), vốn tìm cách ngăn chặn sự lan rộng của các vũ khí nguyên tử, đồng thời trao nghĩa vụ cho các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân giảm thiểu kho dự trữ vũ khí của mình.

Hồi tháng 7 vừa qua, LHQ đã thông qua hiệp ước trên, mặc dù không quốc gia nào trong số 9 nước sở hữu vũ khí hạt nhân tham gia đàm phán hay bỏ phiếu, và 3 trong số đó gồm Anh, Pháp và Mỹ là nước thành viên NATO, ngay lập tức tuyên bố họ không có ý định tham gia hiệp ước này./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân