NATO trao quy chế mới cho Ukraine, Moskva xem đây là hành động chống Nga

Bảo Việt ((Theo TASS))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Theo TASS đưa tin ngày 13/6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã công nhận Ukraine là Đối tác cơ hội nâng cao. Tuy nhiên, trạng thái này không có nghĩa là công nhận tư cách thành viên chính thức trong NATO.

Theo phát ngôn viên của NATO, Quy chế đối tác cơ hội nâng cao ghi nhận việc Ukraine có đóng góp đáng kể cho các nhiệm vụ của NATO, đồng thời thể hiện cam kết nhất quán của NATO về mối quan hệ đối tác với Ukraine, bất chấp đại dịch Covid-19.

Lính Ukraine làm quen với súng chống tăng PSRL-1 do Mỹ sản xuất. Ảnh: AFP.
Lính Ukraine làm quen với súng chống tăng PSRL-1 do Mỹ sản xuất. Ảnh: AFP.

Việc công nhận này cũng mang lại cho Ukraine “quyền tham gia sâu rộng vào các chương trình liên minh, nhằm tăng khả năng tương thích quân sự trong các cuộc tập trận của NATO, và mở rộng khả năng trao đổi thông tin”.

Tuyên bố của NATO lưu ý rằng, Ukraine trở thành đối tác cơ hội nâng cao, nhưng không đồng nghĩa với bất kỳ quyết định nào về vấn đề trở thành thành viên chính thức của NATO.

Các quốc gia trong liên minh tiếp tục hỗ trợ Ukraine thực hiện cải cách, bao gồm lĩnh vực quốc phòng - an ninh, cung cấp quyền kiểm soát, giám sát dân sự, và cuộc chiến chống tham nhũng.

Ukraine là quốc gia thứ 6 trở thành Đối tác cơ hội nâng cao của NATO, cùng với Georgia, Jordan, Australia, Phần Lan và Thụy Điển.

Trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba bày tỏ sự vui mừng: “Ngày này đã tới. Tôi vô cùng biết ơn các đối tác của chúng tôi trong NATO đã khiến điều này trở thành hiện thực. Ukraine cuối cùng đã nhận được quy chế xứng đáng. Chúng ta sẽ cùng nhau lớn mạnh”.

Kể từ khi nắm quyền, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky luôn xem việc đưa Ukraine trở thành thành viên chính thức của NATO là nhiệm vụ trọng tâm.

Cuối tháng 5 vừa qua, Tổng thống Zelensky đã phê duyệt chương trình thúc đẩy tương tác giữa Ukraine và NATO trong năm 2020. Chương trình bao gồm tập trung vào cải cách nhằm hướng tới sự gia nhập của Ukraine vào liên minh, cung cấp “sự tương tác chính trị sâu rộng với NATO” để giải quyết các vấn đề tồn tạo trong mối quan hệ hợp tác giữa Kiev và liên minh.

Về phía Nga, Dmitry Novikov, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban đối ngoại Duma Quốc gia Nga cho rằng, quy chế của NATO không liên quan đến tư cách thành viên đầy đủ của Kiev trong liên minh. Tuy nhiên quyết định chính trị đó cho thấy, xu thế tiếp tục đẩy Ukraine vào các hành động chống Nga. 

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân