Nga cung cấp danh sách các viên chức ngoại giao sẽ gặp Yulia Skripal

(Baonghean.vn) - Bộ Ngoại giao Nga cung cấp cho Anh về danh sách các viên chức của lãnh sự Nga, sẵn sàng đến gặp trực tiếp Yulia – con gái của cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal, nạn nhân trong vụ tấn công bằng chất độc thần kinh ở Salisbury.
Bố con cựu điệp viên Nga Sergei Skripal.
Bố con cựu điệp viên Nga Sergei Skripal.

Ngay sau cuộc họp báo tại London vào ngày 5/4, Đại sứ quán Nga đã nhận được thông báo khẩn từ Bộ Ngoại giao Anh, tuyên bố Yulia Skripal đã lấy lại được ý thức, và lời đề nghị tiếp cận của Đại sứ quán Nga đã được chuyển tới Yulia Skripal. Với tình hình sức khỏe hiện tại của Yulia, Đại sứ quán Nga sẵn sàng tiến hành buổi tiếp xúc, ngay sau khi nhận được câu trả lời chấp thuận từ Yulia. 

“Khi tiếp nhận được thông tin về tình hình của Yulia Skripal, chúng tôi đã lập tức cung cấp tên và địa chỉ liên lạc của các viên chức lãnh sự, những người sắn sàng đến Salisbury để gặp Yulia ngay sau khi nhận được lời đồng ý” – Thư ký báo chí của Đại sứ quán Nga cho biết.

Theo đó, phía Nga cũng hy vọng, Anh sẽ không trì hoãn và cung cấp đầy đủ mọi thông tin, đặc biệt là câu trả lời của Yulia càng sớm càng tốt.

Đại sứ quán Nga cũng cho biết thêm, Bộ Ngoại giao Anh đã từ chối thông tin cho Đại sứ quán Nga về tình hình sức khỏe của Sergei Skripal với lý do cựu điệp viên này được xem như một chủ thể của Anh, cho dù ông Skripal mang quốc tịch Nga và có đầy đủ mọi quyền và nghĩa vụ của một công dân Nga.

Liên quan tới vấn đề này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Anh đã “vứt bỏ hết các quy tắc đúng đắn” và “quá đáng” khi từ chối không cho các quan chức Nga thông tin tình hình sức khỏe và tiếp cận Skripal.

“Nga không liên quan đến vụ đầu độc nhà Skripal, nhưng chúng tôi rất quan tâm – có lẽ nhiều hơn bất cứ ai khác – về số phận của công dân của chúng tôi” – ông Lavrov nhấn mạnh và bày tỏ hy vọng điệp viên Sergei Skripal cũng sẽ sớm hồi phục như con gái.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.