Nga đánh giá kho vũ khí của Ukraine 'trống rỗng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Konstantin Gavrilov, người đứng đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán ở Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, đánh giá, kho vũ khí của Ukraine đã cạn kiệt và điều đó được thể hiện trên chiến trường.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya 24, ông Gavrilov nêu rõ phương Tây tiếp tục cung cấp tên lửa và hệ thống phòng không cho Kiev, nhưng không ở quy mô như trước đây. Nhà ngoại giao Nga dự đoán sẽ không có bất kỳ sự “tăng đột biến” nào trong hoạt động chuyển giao vũ khí của Mỹ và các đồng minh. “Kho vũ khí của Ukraine trống rỗng". Ông Gavrilov nói: “Các kho vũ khí quân sự của NATO và Mỹ đều trống rỗng… Bạn thấy những gì đang xảy ra trên chiến trường – người Ukraine đã đáp trả 10 hoặc 20 quả đạn của chúng tôi chỉ bằng một vài quả đạn của họ”.

anh-1-24-349.jpg
Binh lính Ukraine ngồi trên xe tăng pháo phòng không tự hành Gepard của Đức. Ảnh: AFP

Hôm thứ Sáu, Vương quốc Anh hứa sẽ gửi 200 tên lửa phòng không tới Ukraine. Bình luận về việc chuyển giao lô hàng này, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps tuyên bố, “bây giờ là lúc để thế giới tự do đoàn kết và tăng cường nỗ lực để mang lại cho Ukraine những gì họ cần để giành chiến thắng”. Đầu tuần này, Mỹ cũng công bố một đợt viện trợ quân sự bổ sung trị giá 250 triệu USD, bao gồm nhiều loại tên lửa, đạn pháo và đạn súng ngắn.

Tờ Washington Post hồi đầu tháng đưa tin Kiev đang gặp phải tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng, trong khi Moskva dường như không gặp phải vấn đề tương tự. Quân đội Ukraine cho biết họ chỉ được phép bắn khoảng 10-20 quả đạn mỗi ngày, giảm so với 50 quả trước đó trong cuộc xung đột. Lượng viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine đã giảm trong những tháng gần đây. Tại Mỹ, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đang phản đối nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm hỗ trợ thêm 60 tỷ USD cho Kiev, trong khi Hungary đã phủ quyết gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro (55 tỷ USD) theo kế hoạch 4 năm của EU dành cho Ukraine.
Moskva đã nhiều lần cảnh báo việc Mỹ và các đồng minh chuyển vũ khí cho Kiev sẽ không ngăn cản Nga đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự mà chỉ làm tăng nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Theo các quan chức Nga, việc cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện quân đội Ukraine có nghĩa là các quốc gia phương Tây trên thực tế đã trở thành các bên tham gia xung đột.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân