Nga thử nghiệm phi hành đoàn toàn nữ lên Mặt Trăng

Phi hành đoàn gồm 6 phụ nữ sẽ trải qua 8 ngày trong tàu vũ trụ giả mô phỏng điều kiện bay và thực hiện những nhiệm vụ để đánh giá mức độ phù hợp của họ.
 Sáu nữ phi hành gia trẻ xinh đẹp vẫy chào trước khi bước vào chuyến bay mô phỏng. Ảnh: newsapi.
Sáu nữ phi hành gia trẻ xinh đẹp vẫy chào trước khi bước vào chuyến bay mô phỏng. Ảnh: newsapi.

Theo The Guardian, đây là thử nghiệm đầu tiên với phi hành đoàn toàn nữ, được thiết kế để "kiểm tra tâm sinh lý của cơ thể nữ giới". Những người tham gia sẽ được đưa ra ngoài vào thứ 5 tuần sau.

"Việc xem xét họ chung sống với nhau như thế nào và giải quyết các nhiệm vụ tốt ra sao sẽ rất thú vị. Chúng tôi tin phụ nữ không hề thua kém đàn ông khi thực hiện nhiệm vụ trong không gian, và có thể còn làm tốt hơn", Sergei Ponomarev, giám đốc khoa học của dự án Moon-2015, cho biết. Liên bang Xô Viết đưa người phụ nữ đầu tiên lên vũ trụ, phi hành gia Valentina Tereshkova, vào năm 1963.
Đầu tuần này, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) công bố kế hoạch đưa người lên Mặt Trăng năm 2029. Tàu vũ trụ sử dụng cho nhiệm vụ này đang được chế tạo và sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên năm 2021.
Nga và Cơ quan Vũ trụ châu Âu đang lên kế hoạch cho dự án hợp tác nghiên cứu trên Mặt Trăng sử dụng tàu vũ trụ không người lái năm 2020, nhằm tiến hành một số thử nghiệm để quyết định Mặt Trăng có thể trở thành nơi định cư cho con người hay không.
Phi hành đoàn gồm 6 phụ nữ tham gia thử nghiệm được chọn lọc từ 10 ứng cử viên tiềm năng sau bài kiểm tra nghiêm ngặt trong những tuần vừa qua. Tất cả họ đều là những phụ nữ trẻ xinh đẹp, công tác ở lĩnh vực y khoa hoặc lý sinh. Theo dự kiến, cả đoàn sẽ thực hiện 30 thí nghiệm khoa học trong suốt chuyến bay mô phỏng. Tàu vũ trụ giả trang bị máy quay, những người tham gia sẽ được các bác sỹ và chuyên gia tâm lý theo dõi từ xa.
"Tôi không biết chúng tôi sẽ tồn tại như thế nào nếu không có dầu gội. Bởi ngay cả trong hoàn cảnh này, chúng tôi thực sự vẫn muốn trông thật xinh đẹp", Anna Kussmaul, một thành viên phi hành đoàn, chia sẻ.
Theo VnExpress

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.