Nghệ An: Bắt giữ nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe mô tô liên huyện

(Baonghean.vn) - Tính từ đầu tháng 12/2021 đến nay, 3 đối tượng Đào Duy Hùng, Lê Thái Phi và Nguyễn Xuân Hoàng đã gây ra 6 vụ trộm cắp xe mô tô tại địa bàn huyện Nghi Lộc và thành phố Vinh với tổng thiệt hại trên 200 triệu đồng.
Ngày 14/5, Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi "Trộm cắp tài sản".
Trước đó, khoảng thời gian từ đầu tháng 4/2022 đến nay, qua công tác nắm tình hình địa bàn huyện Nghi Lộc và các vùng phụ cận, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện đối tượng Đào Duy Hùng (SN 2004), trú xóm Nam Thắng, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc có nhiều biểu hiện nghi vấn cấu kết với các đối tượng trong và ngoài địa bàn để thực hiện các hành vi trộm cắp xe mô tô. Hùng là đối tượng có nhiều tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" nên rất ma mãnh và tinh vi khi đối phó với cơ quan chức năng. 
Đối tượng Lê Thái Phi thực nghiệm lại quá trình trộm xe mô tô. Ảnh: Hồng Ngọc
Đối tượng Lê Thái Phi thực nghiệm lại quá trình trộm xe mô tô. Ảnh: Hồng Ngọc
Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Hùng đã cấu kết với Lê Thái Phi (SN 2002), trú tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh và Nguyễn Xuân Hoàng (SN 2004), trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc sử dụng xe mô tô đi khắp các tuyến đường trong và ngoài địa bàn. Khi phát hiện nhà dân để xe mô tô sơ hở, mất cảnh giác thì liền tìm cách đột nhập bẻ khóa xe lấy trộm, đưa đi tiêu thụ và lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Hành vi phạm tội của các đối tượng đã gây ra tâm lý hoang mang, lo lắng, bức xúc trong quần chúng nhân dân và cán bộ, công chức, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Trước tình hình đó, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh.  
Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: Hồng Ngọc
Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: Hồng Ngọc
Sau một thời gian kiên trì nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng, áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 1h ngày 13/5/2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Nghi Lộc và Công an thị trấn Quán Hành, Công an các xã Nghi Tiến, Nghi Yên, Nghi Xá, Nghi Thuận đồng chủ trì phối hợp các xã Nghi Đồng, Nghi Phương phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản. Bước đầu bắt giữ 3 đối tượng gồm: Đào Duy Hùng, Lê Thái Phi và Nguyễn Xuân Hoàng.
Tang vật chuyên án cơ quan Công an thu giữ: 2 xe mô tô, 3 vam phá khóa xe mô tô, 6 điện thoại di động, hơn 10 triệu đồng tiền mặt. 
Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Lê Thái Phi. Ảnh: Hồng Ngọc
Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Lê Thái Phi. Ảnh: Hồng Ngọc

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 12/2021 đến nay đã gây ra trên 6 vụ trộm xe mô tô tại các địa bàn huyện Nghi Lộc, thành phố Vinh với tổng thiệt hại trên 200 triệu đồng. 

Điển hình, vào trưa 10/5/2022, lợi dụng sơ hở, các đối tượng lấy trộm 1 chiếc xe mô tô trị giá khoảng 15 triệu đồng của anh Phan Đình T., (SN 1995), trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc.
Trước đó, vào tối 24/12/2021, lợi dụng sơ hở của người dân đi chơi lễ dịp Giáng sinh, các đối tượng cũng đã bẻ khóa lấy trộm 1 chiếc xe mô tô trị giá khoảng 30 triệu đồng của anh Trần Văn K. (SN 1993), trú xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc. 

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.