Nghệ An bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Baonghean.vn) -Sáng 22/2, tại thành phố Vinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở.

Dự lễ công bố có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Sở Nội vụ và các phòng, ban, chi cục trực thuộc Sở NN&PTNT.

Các đại biểu dự lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT. Ảnh: Nguyễn Hải
Các đại biểu dự lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 5 năm đối với đồng chí Võ Thị Nhung - Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT của Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Vũ Thị Nhung.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT của Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Võ Thị Nhung. Ảnh: Nguyễn Hải

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy  viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Võ Thị Nhung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Sở Nông nghiệp và PTNT là nơi nhiều lãnh đạo tỉnh rèn luyện, trưởng thành. Việc đồng chí Nhung được bổ nhiệm là vinh dự cho cá nhân và niềm vui chung của ngành Nông nghiệp Nghệ An.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT cho đồng chí Vũ Thị Nhung. Ảnh Nguyễn Hải
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho đồng chí Võ Thị Nhung. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn đồng chí Nhung với kinh nghiệm của mình, nỗ lực, cố gắng hơn nữa, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để tham mưu cho tỉnh các giải pháp hiệu quả để thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển; đồng thời đề nghị Ban lãnh đạo Sở quan tâm hỗ trợ đồng chí Nhung hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và giao nhiệm vụ đồng chí Võ Thị Nhung- Tân Phó Giám đốc Sở.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và giao nhiệm vụ  cho đồng chí Võ Thị Nhung- tân Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.
 
Tập thể lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT chúc mừng đồng chí Phó Giám đốc mới được bổ nhiệm. Ảnh: Nguyễn Hải
Tập thể lãnh đạo Sở Nông nghiệp  và  PTNT chúc mừng đồng chí Phó Giám đốc mới được bổ nhiệm. Ảnh: Nguyễn Hải

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Võ Thị Nhung – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chân thành cảm ơn lãnh đạo tỉnh và Sở Nông nghiệp & PTNT. Đây là vinh dự cho cá nhân nhưng cũng là trách nhiệm, thách thức đối với đồng chí và lãnh đạo Sở; đồng thời hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo Sở nỗ lực phấn đấu, xây dựng mối quan hệ đoàn kết cộng sự, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên lĩnh vực nông nghiệp được giao. 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.