Nghỉ học phòng dịch Covid-19, học sinh vùng cao Nghệ An được trường thuê xe chở về nhà

Nội dung: Mỹ Hà; Ảnh: Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Từ hôm nay, học sinh THPT, sinh viên trên toàn địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục nghỉ học để phòng dịch Covid-19. Riêng với những học sinh ở xa, việc phải liên tục nghỉ học và đi lại trên các tuyến đường, để đảm bảo an toàn, Trường THPT DTNT 2 ở TP. Vinh đã thuê xe chở các em về tận nhà.
Do dịch bệnh rất phức tạp nên việc đi lại bằng phương tiện công cộng là điều bất đắc dĩ. Để đảm bảo an toàn các sinh viên đều đeo khẩu trang khi di chuyển. Ảnh: Đức Anh
Do dịch bệnh rất phức tạp nên việc đi lại bằng phương tiện công cộng là điều bất đắc dĩ. Để đảm bảo an toàn các sinh viên đều đeo khẩu trang khi di chuyển. Ảnh: Đức Anh
Tại Trường THPT DTNT 2, ngay sau khi có quyết định nghỉ học của UBND tỉnh, học sinh trong trường cũng đã khẩn trương di chuyển toàn bộ đồ dùng lên dãy phòng học, nhường lại khu Ký túc xá nhà trường để làm địa điểm cách ly tập trung. Ảnh: PV
Tại Trường THPT DTNT 2, ngay sau khi có quyết định nghỉ học của UBND tỉnh, học sinh trong trường cũng đã khẩn trương di chuyển toàn bộ đồ dùng lên dãy phòng học, nhường lại khu Ký túc xá nhà trường để làm địa điểm cách ly tập trung. Ảnh: PV
 
Để an toàn cho học sinh, Trường THPT dân tộc nội trú 2 đã hợp đồng xe để đưa các em về tận nhà. Ảnh: Đức Anh
Để an toàn cho học sinh, Trường THPT dân tộc nội trú 2 đã hợp đồng xe để đưa các em về tận nhà. Ảnh: Đức Anh
Dù trên xe chỉ chở học sinh của trường nhưng học sinh vẫn có ý thức sát khuẩn khi lên phương tiện công cộng. Ảnh: Đức Anh
Dù trên xe chỉ chở học sinh của trường nhưng các em luôn có ý thức sát khuẩn khi lên phương tiện công cộng. Ảnh: Đức Anh
Ngồi trên xe học sinh đều đeo khẩu trang. Ảnh: Đức Anh
Ngồi trên xe học sinh đều đeo khẩu trang. Ảnh: Đức Anh
Vì an toàn cho các con, một số gia đình đã đem xe riêng xuống trường đón các con và bạn học. Tuy nhiên, nhiều học sinh nói rằng, việc phải về quê lúc này đã điều không học sinh nào mong muốn. Ảnh: Đức Anh
Vì an toàn cho các con, một số gia đình đã đem xe riêng xuống trường đón các con và bạn học. Ảnh: Đức Anh
Do đặc thù học sinh của các trường DTNT đều ở xa, nhiều em ở vùng trung tâm nên hành trang về nhà ngoài hành lý còn rất nhiều đề cương ôn tập của tất cả các môn học. Cô giáo Thu Hà (giáo viên dạy Tiếng Anh và phụ trách học sinh nội trú) trước khi học sinh ra về đã đến nhắc nhở từng em: Trong thời điểm này, an toàn vẫn là hàng đầu và tôi nhắc các em phải chú ý cẩn thận khi về quê, tránh tiếp xúc với nhiều người. Tôi cũng đã nhắc các em phải thường xuyên ôn tập để không bị gián đoạn. Thức tế, sau mỗi kỳ nghỉ, kiến thức của các em đều bị hổng khá nhiều và chúng tôi thường phải mất một tuần đầu tiên để ôn tập. Ảnh: Đức Anh
Do đặc thù học sinh của các trường DTNT đều ở xa nên hành trang về nhà ngoài hành lý còn rất nhiều đề cương ôn tập của tất cả các môn học. Cô giáo Thu Hà (giáo viên dạy Tiếng Anh và phụ trách học sinh nội trú) trước khi học sinh ra về đã đến nhắc nhở từng em. Cô cho biết: Trong thời điểm này, an toàn vẫn là hàng đầu và tôi nhắc các em phải chú ý cẩn thận khi về quê, tránh tiếp xúc với nhiều người. Tôi cũng đã nhắc các em phải thường xuyên ôn tập để không bị gián đoạn kiến thức. Thực tế, sau mỗi kỳ nghỉ, kiến thức của các em đều bị hổng khá nhiều và chúng tôi thường phải mất một tuần đầu tiên để ôn tập lại. Ảnh: Đức Anh
Tại các Trường THPT DTNT sáng nay nhà trường đã tiến hành phun thuốc khử trùng tất cả các xe đến đón học sinh trở về nhà. Ảnh: PV
Tại các Trường THPT DTNT sáng nay nhà trường đã tiến hành phun thuốc khử trùng tất cả các xe đến đón học sinh trở về nhà. Ảnh: PV
 
Những chuyến xe được nhà trường hợp đồng để chở tất cả học sinh về nhà sẽ giúp học sinh an toàn, phụ huynh thấy yên tâm và ấm lòng khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của nhà trường. Ảnh: Đức Anh
Những chuyến xe được nhà trường hợp đồng để chở tất cả học sinh về nhà sẽ giúp học sinh an toàn, phụ huynh thấy yên tâm và ấm lòng khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của nhà trường. Ảnh: Đức Anh
Ngay sau khi học sinh về trường, Ban chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc cũng đã tiếp nhận khu ký túc xá để chuẩn bị thành lập khu cách ly tập trung đón công dân Nghê An từ nước ngoài trở về. Ảnh: Đức Anh
Ngay sau khi học sinh Trường THPT DTNT 2 nghỉ học, Ban chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc cũng đã đến tiếp nhận khu ký túc xá để chuẩn bị thành lập khu cách ly tập trung đón công dân Nghệ An từ nước ngoài trở về. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.