Ngoại trưởng Mỹ, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc chúc mừng năm mới Mậu Tuất

Theo Thành Đạt (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018 tới người dân trên toàn thế giới.
Ngoại trưởng Mỹ, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc chúc mừng năm mới Mậu Tuất ảnh 1
Ngoại trưởng Rex Tillerson (phải) và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong cuộc gặp tại Mỹ năm 2017. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Tân Hoa Xã, trong chuyến thăm tới Trung Đông ngày 14/2, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã gửi lời chúc mừng năm mới Mậu Tuất 2018. Ông hy vọng năm Mậu Tuất “sẽ mang đến thành công và cơ hội lớn hơn cho tất cả mọi người”.

“Thay mặt chính phủ Mỹ, tôi chúc người dân trên toàn thế giới sức khỏe, hòa bình và thịnh vượng nhân dịp năm mới Mậu Tuất vào ngày 16/2/2018”, Ngoại trưởng Tillerson cho biết.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi thế giới tiếp tục “tăng cường hợp tác gần gũi hơn, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho chúng ta và con cháu của chúng ta”.

Nhân dịp năm mới Mậu Tuất, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng gửi những lời chúc mừng ấm áp nhất tới người dân trên thế giới trong một đoạn video.

“Tôi rất vui được gửi những lời chúc mừng nồng ấm nhất nhân dịp năm mới khi chúng ta vừa bắt đầu năm Mậu Tuất”, ông Guterres nói.

Chó là loài vật bảo vệ và là những người bạn tốt của con người. Chó thường tượng trưng cho lòng trung thành, sự tin tưởng và đây cũng là những yếu tố thúc đẩy sự thống nhất và hợp tác. Theo Tổng thư ký Guterres, đó cũng là những điều mà thế giới của chúng ta đang cần.

“Chúng ta hãy hợp tác cùng nhau vì hòa bình và thịnh vượng toàn cầu. Tôi chúc các bạn năm Mậu Tuất tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công”, ông Guterres nhấn mạnh.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.