Ngoại trưởng Nga tiết lộ sốc về các kế hoạch quân sự của Mỹ

Theo Phương Đăng (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây đưa ra tuyên bố sốc rằng, Moscow biết trước các kế hoạch quân sự của Mỹ và các đồng minh phương Tây trước cả khi chúng xảy ra.

ngoai truong nga tiet lo soc ve cac ke hoach quan su cua my hinh anh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov 

Phát biểu tại Diễn đàn Giáo dục Thanh niên Quốc gia Sông Klyazma, nhà ngoại giao Nga nói rằng Moscow đã cập nhật những thách thức an ninh hiện đại và sở hữu thông tin về các kế hoạch quân sự của Mỹ và các nước chống lại mình.

Ông Lavrov tuyên bố: "Hãy yên tâm, chúng tôi nhận thức được các kế hoạch của các lực lượng quân sự Mỹ và phương Tây chống lại Liên bang Nga".

Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh, Moscow duy trì sự hiện diện quân sự toàn cầu để hỗ trợ thêm các khả năng phòng thủ của mình đồng thời đảm bảo những thay đổi thực sự "đang diễn ra ở đất nước của chúng ta và quân đội của chúng ta".

Những phát biểu của ông Lavrov được đưa ra vào thời điểm quan trọng đối với quan hệ giữa Nga và Mỹ khi hai nước đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin đã có cuộc họp thượng đỉnh chính thức đầu tiênkể từ khi ông Trump lên nằm quyền. 

Tại hội nghị ở Helsinki, ông Trump đã dành nhiều lời ca ngợi tới người đồng cấp Putin và bác bỏ các cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Trump còn dự định mời Tổng thống Putin đến Nhà Trắng vào mùa thu năm nay, nhưng các quan chức Mỹ tuần trước cho biết kế hoạch đã bị trì hoãn sang đầu năm sau.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.