Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi Washington ngừng 'phá hoại chủ quyền và an ninh Trung Quốc'

Trung Quốc chưa bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ, Bắc Kinh không cố gắng thách thức hoặc thay thế Hoa Kỳ, đồng thời kêu gọi Washington ngừng phá hoại chủ quyền và an ninh của CHND Trung Hoa - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu hôm thứ Hai.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

"Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Trung Quốc luôn tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ và chưa bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ" - ông Vương Nghị  phát biểu trong lời khai mạc diễn đàn "Lanting" ở Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh rằng Bắc Kinh không có ý định thách thức Washington hoặc cố gắng thay thế Mỹ.

"Chúng tôi sẵn sàng chung sống hòa bình và phấn đấu vì sự phát triển chung với Hoa Kỳ. Chính xác như vậy, chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ sẽ tôn trọng lợi ích cơ bản, phẩm giá quốc gia và quyền phát triển của Trung Quốc"- nhà ngoại giao bổ sung.

Ông kêu gọi Washington "ngừng bôi nhọ Đảng Cộng sản và hệ thống chính trị của Trung Quốc, ngừng dung túng hoặc thậm chí ủng hộ phát ngôn và hành động sai trái của lực lượng ly khai ủng hộ" độc lập  của Đài Loan", cũng như ngừng phá hoại chủ quyền và an ninh của Trung Quốc trong các vấn đề nội bộ liên quan tới Hồng Kông, Tân Cương, Tây Tạng".

Ông Vương Nghị nhấn mạnh: Trung Quốc không tìm cách lật đổ chính phủ của các nước khác, coi trọng và bảo vệ hòa bình trên toàn thế giới.

"Trung Quốc là quốc gia luôn luôn coi trọng và bảo vệ hòa bình trên toàn thể thế giới. Hơn 70 năm qua, chúng tôi không kích động chiến tranh hay chiếm đóng một tấc đất nào của lãnh thổ nước ngoài. Chúng tôi cố gắng giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại và tranh chấp  bằng con đường đàm phán. Chúng tôi không có ý định xuất khẩu tư tưởng, chúng tôi cũng không cố gắng lật đổ chính phủ của bất kỳ quốc gia nào”- Ngoại trưởng Trung Quốc nói.

Ông còn nhấn mạnh, Trung Quốc đứng thứ hai trên thế giới về mức độ đóng góp vào ngân sách thường xuyên của Liên hợp quốc và tài trợ cho các hoạt động gìn giữ hòa bình, còn lực lượng gìn giữ hòa bình của Trung Quốc lớn nhất trong số các nước - thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.