Người dân xếp hàng, nguyên thủ nhiều nước dự đám tang cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac

Thu Giang (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Khoảng 30 lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có mặt ở thủ đô Paris của Pháp hôm 30/9 để dự tang lễ của cựu Tổng thống Jacques Chirac, người vừa qua đời tuần trước, hưởng thọ 86 tuổi.
Người dân xếp hàng chờ tiễn biệt cố Tổng thống Pháp. Ảnh: Yahoo
Người dân xếp hàng chờ tiễn biệt cố Tổng thống Pháp. Ảnh: Yahoo

Chirac được nhiều người dân Pháp ca ngợi vì đã khẳng định được vai trò chủ thể toàn cầu của đất nước và vì đã phản đối cuộc xâm lược Iraq năm 2003, trong khi lời buộc tội sau khi ông rời nhiệm sở rằng ông từng sử dụng sai công quỹ không ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh của vị chính khách này.

Cựu Tổng thống Chirac được hưởng nghi thức danh dự kiểu quân đội tại khách sạn Invalides ở trung tâm Paris. Sau thời gian dành cho người dân thăm viếng, tỏ lòng thương tiếc đối với Chirac, linh cữu của ông được dời đến nhà thờ Saint Sulpice. Tại đây, nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước cùng các quan chức của Pháp tham dự lễ tang trọng thể. Sau đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tiếp và mời các nhà lãnh đạo đến viếng cựu Tổng thống tham dự bữa trưa tại Điện Élyseé.

Thi hài của cựu Tổng thống Pháp Chirac được chôn cất tại nghĩa trang Montparnasse ở thủ đô Paris, trong khu đất bên cạnh nơi an nghỉ của con gái ông là Laurence, qua đời năm 2016.

Thi hài của ông Chirac đặt tại Paris hôm 29-9. Ảnh: Reuters
Thi hài của ông Chirac đặt tại Paris hôm 29/9. Ảnh: Reuters

Trong 2 ngày cuối tuần qua, hàng nghìn người đã xếp hàng bên ngoài khách sạn Invalides để chờ đến lượt vào bày tỏ lòng thành kính với ông Chirac. Quan tài của ông được phủ quốc kỳ Pháp và đặt trước một bức chân dung lớn Chirac đang mỉm cười. Remu Issons - người dân Paris, cũng nằm trong số đám đông tới đưa tiễn nhà lãnh đạo này nhận xét, Chirac là “người sở hữu quan điểm khác biệt về vai trò của bản thân, về vai trò của nước Pháp trong cộng đồng quốc tế, là người đã thể hiện nó trong các tình huống khác nhau”.

Đông đảo người dân nước Pháp cũng tập trung tại tòa thị chính ở Paris, nơi ông Chirac từng làm việc trên cương vị thị trưởng trong suốt 18 năm. Anne Firmin - một người dân khác, vừa ngước nhìn những bức ảnh Chirac chụp lại thời kỳ đỉnh cao quyền lực của ông trên chính trường, vừa bùi ngùi: “Trái tim của tôi cảm thấy rất nặng nề. Với tôi, đó là trọn cả thời thanh xuân của mình”.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân