Người đứng đầu Lầu Năm Góc khẳng định xung đột Ukraine mang lại lợi ích cho kinh tế Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết, xung đột Ukraine mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ vì nó cho phép tạo ra nhiều việc làm hơn trong lĩnh vực công nghiệp - quân sự của Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Cạnh tranh Nhà Trắng, người đứng đầu Lầu Năm Góc hứa rằng Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ hơn, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột giữa Ukraine và Nga.

Ông Austin tuyên bố rằng sự hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Kiev không chỉ "cứu sống" và giúp Ukraine tiếp tục chiến đấu mà còn củng cố nền kinh tế Mỹ.

anh-1-2928.jpg
Người đứng đầu Lầu Năm Góc Mỹ Austin.

Xung đột ở Ukraine cũng đã làm nổi bật nhu cầu cải thiện hoạt động sản xuất quân sự, theo ông Austin, người nhấn mạnh sự phối hợp với các đồng minh của Washington. Ông cũng kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ thông qua một gói an ninh quốc gia, qua đó dành 60 tỷ đô la cho Kiev. Dự luật vẫn đang bị đình trệ tại Quốc hội do sự phản đối từ phía Đảng Cộng hòa, vốn đòi hỏi Nhà Trắng giải quyết khủng hoảng an ninh ở biên giới với Mexico.

Mỹ là quốc gia ủng hộ quân sự chính của Ukraine, cung cấp cho Kiev khoảng 45 tỷ đô la vũ khí trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 1 năm 2024, trong khi cam kết tổng cộng đã đạt hơn 70 tỷ đô la, theo Viện Kiel về Kinh tế Thế giới. Có thông tin cho rằng việc Mỹ đẩy mạnh trang bị vũ khí cho Ukraine đã tạo ra áp lực đáng kể đối với các kho vũ khí của nước này. Trong khi các quan chức trong chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lập luận rằng hầu hết các quỹ cho Ukraine đang được chi tiêu trong nước Mỹ, một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã chỉ trích Nhà Trắng vì phân bổ đồng thuế của người dân cho các quốc gia nước ngoài thay vì trực tiếp giải quyết các vấn đề trong nước. Theo một cuộc thăm dò vào tháng 12 của Trung tâm Nghiên cứu Pew, 31% người Mỹ tin rằng nước này đang cung cấp quá nhiều hỗ trợ cho Ukraine, trong khi 29% cho rằng mức độ hỗ trợ hiện tại là đúng đắn.

Nga đã nhiều lần lên án việc chuyển giao vũ khí của phương Tây cho Ukraine, cảnh báo rằng điều này chỉ làm kéo dài xung đột. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vào tháng 12/2023 cho rằng, Mỹ có thể sẽ tiếp tục kích động xung đột ở Ukraine trong năm 2024, miễn là chính quyền Washington vẫn có thể rút tiền từ túi người đóng thuế Mỹ.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.