Nhà vệ sinh trung tâm mua sắm nổ tung, 12 người thương vong

Ít nhất 3 phụ nữ đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương sau khi một thiết bị nổ được kích hoạt tại nhà vệ sinh bên trong trung tâm thương mại sầm uất tại thủ đô của Colombia.

Cảnh sát và nhân viên cứu hộ bên ngoài trung tâm mua sắm Andino. Ảnh: Reuters
Cảnh sát và nhân viên cứu hộ bên ngoài trung tâm mua sắm Andino. Ảnh: Reuters

Reuters đưa tin, vụ nổ xảy ra trong trung tâm mua sắm Andino ở đặc khu Bogota, thủ đô của Colombia vào khoảng 5h chiều ngày thứ Bảy (17/6, theo giờ địa phương).

Cảnh sát cho biết, một thiết bị nổ đã được đặt trong bồn vệ sinh tại nhà vệ sinh nữ tầng 2 của khu thương mại. Vụ đánh bom khiến ít nhất 3 phụ nữ thiệt mạng và 9 người khác bị thương, trong đó có một phụ nữ Pháp 23 tuổi đang làm tình nguyện tại khu vực nghèo trong thành phố.

Hình ảnh chụp tại hiện trường cho thấy, phòng vệ sinh bị phá hủy, với các mảnh vỡ rải rác và máu của các nạn nhân văng khắp mọi nơi.

Thị trưởng thành phố Bogota, ông Enrique Penalosa, sau đó đã lên án vụ tấn công trên Twitter: “Cuộc tấn công khủng bố hèn nhát ở Andino khiến tôi rất đau đớn”.

Nhà vệ sinh trung tâm mua sắm nổ tung, 12 người thương vong ảnh 4

Lực lượng an ninh canh gác tại khu vực hiện trường. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, để đảm bảo an ninh, các đường phố xung quanh trung tâm mua sắm đã bị phong tỏa, mọi người trong trung tâm thương mại và các tòa nhà lân cận đều được sơ tán.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra làm rõ vụ tấn công. Các chuyên gia bom mìn cũng làm việc tích cực để tìm kiếm các thiết bị nổ tương tự ở hiện trường.

Nhà vệ sinh trung tâm mua sắm nổ tung, 12 người thương vong ảnh 6
Người dân hoang mang sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters

Được biết, an ninh tại Bogota đã được cải thiện trong thập kỷ qua khi cảnh sát và quân đội tăng cường giám sát, huy động lực lượng vũ trang tuần tra trên đường phố. Trước đây, tất cả túi xách của mọi người đều phải kiểm tra tại lối vào trung tâm mua sắm, nhưng quy định này đã dần thu gọn quy mô những năm gần đây.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã lên án vụ tấn công và ra lệnh điều tra xác định kẻ chủ mưu.

Theo TPO

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".