Nhiều diện tích mạ ở Nghệ An bị chết do rét đậm

(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại trong thời gian qua, nhiều diện tích mạ của các địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã bị chết. Bà con nông dân khá lo lắng khi lịch gieo cấy đang đến gần.
Người dân xã Quỳnh Hậu lo lắng khi mạ bị chết gần thời điểm đến lịch cấy của huyện. Ảnh: Hồng Diện
Người dân xã Quỳnh Hậu lo lắng khi mạ bị chết gần thời điểm đến lịch cấy của huyện. Ảnh: Hồng Diện

Bà Hoàng Thị Danh ở xóm 1, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu cho biết: Gia đình bà năm nay gieo 13 kg giống lúa các loại: Thái Xuyên, Long Hương, Phú Ưu để phục vụ cấy trên diện tích 9 sào lúa xuân. Sau khi xuống giống, bà căng phủ ni lông cẩn thận, nhằm giữ ấm cho mạ. Tuy nhiên, qua đợt rét đạm vừa rồi, bà kiểm tra thì phát hiện diện tích mạ bị chết khá nhiều, chủ yếu là trên giống Thái Xuyên.

Không những bà Danh mà nhiều hộ dân khác ở xã Quỳnh Hậu đều có chung tình trạng này. Theo người dân nơi đây thì mạ phần lớn được người dân bắc tập trung thành từng vùng và 100% diện tích mạ đều được che phủ ni lông cẩn thận. Tình trạng mạ chết nhiều như hiện nay là do những ngày nền nhiệt xuống thấp, nguồn nước ở các kênh, mương không có nên bà con không thể đưa nước vào ruộng, gây nên tình trạng hanh khô, cây mạ yếu.

Những diện tích mạ bị chết như thế này là phải gieo lại. Ảnh: Hồng Diện
Những diện tích mạ bị chết như thế này là phải gieo lại. Ảnh: Hồng Diện

Bà Hồ Thị Tuyết, ở xóm 2 nói trong lo lắng: Hiện tại, bà cùng các hộ dân khác vào ban ngày mở ni lông cho mạ quen dần với nền nhiệt thời tiết hiện tại. Đồng thời, trộn lẫn lân với tro bếp rải đều lên từng luống và lấy nước vào để giữ ấm cho diện tích mạ không bị chết.

Tại xã Quỳnh Diễn, hiện tượng mạ chết cũng xảy ra cục bộ, từng đám chủ yếu tập trung ở các xóm 1, 2, 3 và xóm 4. Ông Võ Trung Kiên - Cán bộ nông nghiệp xã Quỳnh Diễn cho biết: Hiện tại xã đang chỉ đạo các xóm tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, khi phát hiện tỷ lệ mạ chết hơn 20% trên luống thì khuyến cáo người dân ngâm ủ và bắc mạ giống có thời gian sinh trưởng từ 110 - 120 ngày như: Nghệ An 2, TBR 225, Khang dân... nhằm đảm bảo lịch thời vụ chung của toàn huyện.

Nhiều luống mạ ở Quỳnh Hậu bị chết rất nhiều
Nhiều luống mạ ở xã Quỳnh Hậu bị chết với tỷ lệ cao. Ảnh: Hồng Diện

Sau bắc mạ phải dùng ni lông có màu trắng trong để che phủ giúp cây quang hợp được ánh sáng tốt hơn. Đồng thời, tuyên truyền các gia đình cần thường xuyên duy trì từ 3 - 5 cm nước trong ruộng để giữ ấm cho cây mạ, tuyệt đối không được để luống mạ bị khô nước. Ngoài ra, tăng cường bón tro bếp, lân bột nhằm làm cứng cây và cho mạ phát triển mạnh bộ rễ.

Bà con nông dan huyện Quỳnh Lưu bón phân lân cho mạ. Ảnh: Hồng Diện

Người dân tát nước lên luống mạ để lân và tro nhanh ngấm xuống đất giữ ấm cho mạ. Ảnh: Hồng Diện

Thời gian vừa qua, huyện Quỳnh Lưu đã thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng ở các xã trong huyện thì nhận thấy trên mạ vụ xuân 1,5 lá có hiện tượng chết rải rác, cá biệt có luống mạ trên 20% diện tích. Tình trạng này phổ biến tại các vùng có nền đất mạ cao cưỡng, khô nước, tập trung lớn ở xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Thanh...

Nhiều địa phương bắc mạ tập trung thành từng vùng nếu bị thiếu nước thì phần lớn mạ đều bị chết
Các địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu bắc mạ tập trung thành từng vùng và che phủ ni lông cẩn thận, nhưng mạ vẫn bị chết rét. Ảnh: Hồng Diện

Huyện khuyến cáo người dân trong điều kiện có nắng ấm tiến hành mở hai đầu luống và phải che đậy lại trước 17 giờ chiều để vừa chống rét, lại vừa chống chuột, rầy xâm nhập gây hại, truyền bệnh lùn sọc đen. Cùng với đó, tuyệt đối không tưới các loại phân bón lá có nhiều đạm trước khi cấy./.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.