Nhóm thanh niên bị khởi tố vì thuê phòng khách sạn để ‘bay lắc’

(Baonghean.vn) - Bất chấp quy định cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, một nhóm thanh niên vẫn ngang nhiên tụ tập ở một khách sạn trên địa bàn huyện Quỳ Hợp để “bay lắc” với ma túy.

Ngày 17/4, Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

4 đối tượng này bị bắt giữ sau khi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Các đối tượng bị bắt khi đang sử dụng ma túy tại khách sạn. Ảnh: Quỳnh Trang
Các đối tượng bị bắt khi đang sử dụng ma túy tại khách sạn. Ảnh: Quỳnh Trang

Trước đó, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện tại thị trấn Quỳ Hợp có một số đối tượng thường xuyên tụ tập để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an huyện xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, vào lúc 23h ngày 10/4, công an ập vào phòng 403, khách sạn T.H (thị trấn Quỳ Hợp), bắt quả tang 6 đối tượng đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Hồ Sỹ Ngà (SN 1988, trú tại xóm 13, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn); Nguyễn Minh Hiếu (SN 2001, trú tại khối 5, thị trấn Quỳ Hợp); Trần Thọ Phương (SN 2000, trú tại khối 13, thị trấn Quỳ Hợp); Nguyễn Văn Phúc (SN 1995, trú tại xóm Thọ Sơn, xã Thọ Hợp). Ngoài ra còn có 2 đối tượng nữ.

Cảnh sát thu giữ tại hiện trường 34 gam cần sa; 3,12 gam ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan.                         

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.