Những bức ảnh ấn tượng nhất thế giới tuần qua

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tuần qua, trên khắp thế giới diễn ra nhiều sự kiện được ghi lại bằng những hình ảnh rất sinh động. Cùng Báo Nghệ An điểm lại những bức ảnh ấn tượng nhất.
Adin Chistian (16 tuổi), học sinh của trường trung học Marjory Stoneman Douglas, bao bọc Denyse mẹ, bên cạnh cây thập tự và ngôi sao David đặt trước hàng rào của trường để kỷ niệm các nạn nhân của một vụ bắn súng tại Parkland, Florida.
Cô Adin Chistian (16 tuổi), học sinh trường trung học Marjory Stoneman Douglas, ốm lấy mẹ, bên cạnh những cây thập tự và ngôi sao đặt trước hàng rào của trường để kỷ niệm các nạn nhân vụ xả súng ở Parkland, Florida, Mỹ. Ảnh: Reuters
Một mô hình giới thiệu một bộ sưu tập của phụ nữ thu thập Gucci mùa thu / mùa đông năm 2018 trong Tuần lễ Thời trang Milan
Giới thiệu một bộ sưu tập thời trang phụ nữ mùa thu - đông năm 2018 trong Tuần lễ Thời trang ở Milan. Ảnh: Reuters
 
Jessica Diggins của Mỹ phản ứng khi cô vượt qua được đích để giành chiến thắng trước Stina Nilsson của Thụy Điển trong đội trượt tuyết xuyên quốc gia chạy nước rút tại Pyeongchang.
Vận động viên trượt tuyết Jessica Diggins của Mỹ cố vượt qua đích để giành chiến thắng trước Stina Nilsson của Thụy Điển trong cuộc đua chạy nước rút tại thế vận hội mùa Đông Pyeongchang, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
Ash từ núi lửa Núi Sinabung tăng lên đến độ cao khoảng 5.000 mét trong thời kỳ phun trào khi nhìn thấy từ thị trấn Brastagi ở Karo, Bắc Sumatra, Indonesia
Khói bụi phun ra từ núi lửa Núi Sinabung lên đến độ cao khoảng 5.000 mét ở thị trấn Brastagi ở Karo, Bắc Sumatra, Indonesia. Ảnh: Reuters
Những người cổ vũ Bắc Triều Tiên biểu diễn gần Trung tâm Huy chương ở Pyeongchang, Nam Triều Tiên
Đội cổ vũ của Triều Tiên biểu diễn gần Trung tâm thể thao ở Pyeongchang,Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
 
Hai người phiêu lưu được nhìn thấy trong khói lửa khi họ tổ chức Ash Monday bằng cách tham gia vào cuộc chiến tranh bột màu đầy màu sắc, lễ hội truyền thống đánh dấu sự kết thúc của mùa lễ hội và bắt đầu thời kỳ Mùa Chay 40 ngày cho đến Lễ Phục sinh chính thống ở thành phố cảng Galaxidi, Hy Lạp
Hai người tham gia tung bột màu trong Lễ Phục sinh ở thành phố cảng Galaxidi, Hy Lạp. Ảnh: Reuters
 
Một Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ uống máu của một con rắn hổ mang trong một bài tập sống sót trong rừng như một phần của cuộc tập trận chung Cobra Gold 2018 (CG18) tại một căn cứ quân sự ở tỉnh Chonburi, Thái Lan
Một binh sĩ Mỹ uống máu của một con rắn hổ mang trong một bài tập sống sót trong rừng của cuộc tập trận chung Cobra Gold 2018 (CG18) tại một căn cứ quân sự ở tỉnh Chonburi, Thái Lan. Ảnh: Reuters
Nathan Chen của Hoa Kỳ biểu diễn trong cuộc thi ngắn của một người đàn ông trượt băng ở Pyeongchang
Vận động viên Nathan Chen của Mỹ biểu diễn tiết mục trượt băng ngắn của nam ở  thế vận hội mùa đông Pyeongchang, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
 
Các nhà khoa học Israel tham gia vào một thí nghiệm mô phỏng một sứ mệnh lên sao Hỏa, tại dự án của trạm Diesel Mars Mars Ramon D-MARS của Cơ quan Không gian Israel, Bộ Khoa học, gần Mitzpe Ramon, Israel
Các nhà khoa học Israel tham gia vào một thí nghiệm mô phỏng một sứ mệnh lên sao Hỏa, tại dự án của Trạm Diesel Mars Mars Ramon D-MARS của Cơ quan Không gian Israel. Ảnh: Reuters
 
Nữ hoàng Elizabeth ngồi bên cạnh Tổng biên tập Vogue Anna Wintour khi họ xem chương trình đường băng của Richard Quinn trước khi giới thiệu với ông giải Queen Elizabeth II về thiết kế của Anh khi cô đến London Fashion Week.
Nữ hoàng Elizabeth ngồi trên hàng ghế đầu, bên cạnh Tổng biên tập Tạp chí Vogue Anna Wintour tại show diễn Richard Quinn thuộc khuôn khổ London Fashion Week. Ảnh: Reuters
 
Dịch vụ Động vật Hoang dã của Kenya đã đưa một con voi bị mê hoặc vào xe tải trong suốt cuộc tập thể di chuyển đến Trại Ithumba ở Vườn Quốc gia Tsavo East, tại Solio Ranch thuộc Huyện Nyeri, Kenya.
Dịch vụ động vật hoang dã của Kenya đưa một con voi đã đánh thuốc mê vào xe tải để di chuyển đến Vườn Quốc gia Tsavo East, tại Solio Ranch, Nyeri, Kenya. Ảnh: Reuters
Các thành viên phòng vệ dân sự Syria giúp một người phụ nữ bất tỉnh từ một nơi trú ẩn ở thị trấn Douma, Đông Ghouta, Damascus, Syria.
Các thành viên phòng vệ dân sự Syria giúp một người phụ nữ bất tỉnh từ một nơi trú ẩn ở thị trấn Douma, Đông Ghouta, Damascus, Syria. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump giữ những câu hỏi chuẩn bị của mình khi ông tổ chức một buổi lắng nghe với học sinh trung học và giáo viên để thảo luận về an toàn trường học tại Nhà Trắng
Tổng thống Donald Trump giữ những câu hỏi chuẩn bị của mình khi ông tổ chức một buổi lắng nghe học sinh trung học và giáo viên để thảo luận về an toàn trường học tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.