Những 'nghi án' đạo nhạc đình đám nhất nước Mỹ

(Baonghean.vn) - Billboard Hot 100 là bảng xếp hạng hàng tuần các đĩa đơn âm nhạc tại Mỹ theo đánh giá của tạp chí Billboard. Đây là 1 trong những bảng xếp hạng âm nhạc uy tín nhất thế giới. Mặc dù vậy, từng có 8 bài hát bị cho là đạo nhạc vẫn đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng này.

Đến cả ban nhạc huyền thoại The Beatles cũng từng dính nhiều nghi án đạo nhạc. Ảnh: Internet.
Đến cả ban nhạc huyền thoại The Beatles cũng từng dính nhiều nghi án đạo nhạc. Ảnh: Internet.

8 bài hát dưới đây đã bị công chúng buộc tội đạo nhạc, thậm chí hầu hết phải mang ra tòa án tranh chấp vì vi phạm bản quyền. Bất chấp những điều đó, có một sự thật không thể chối cãi là 8 bài hát này đều đã từng đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng Billboard Hot 100.

Blurred Lines

“Blurred Lines” là bài hát của Robin Thicke và Pharrell, ra mắt vào mùa Hè 2013. Ca khúc nhanh chóng dẫn đầu Hot 100 trong 12 tuần liên tiếp. Tuy nhiên sau đó gia đình của Marvin Gaye đã cáo buộc “Blurred Lines” đạo bản hit “Got to Give It Up” của họ. Tháng 3/2015, bồi thẩm đoàn đứng về phía Gaye và giúp họ nhận được 7,4 triệu USD tiền bồi thường bản quyền.

Viva la Vida

Coldplay đã chiếm lĩnh vị trí số 1 của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong năm 2008 với ca khúc “Viva la Vida”. Nhưng việc “Viva la Vida” quá nổi tiếng đã gây chú ý đến tay guitar Joe Striani, và sau đó tay guitar này cho rằng bản hit trên bắt chước phần nhạc của bài “If I Could Fly” vào năm 2004. Ban nhạc Coldplay cho rằng đó là sự trùng hợp, nhưng mọi việc vẫn phải đưa ra tòa vào năm 2009.

Ice Ice Baby

Vanilla Ice đã có một tác phẩm tuyệt vời để trở thành ca khúc nhạc Hip-hop đầu tiên đứng số 1 bảng xếp hạng Hot 100, đó là ca khúc “Ice Ice Baby” vào năm 1990. Không may cho anh là sau đó nhiều thính giả nhận ra bài hát này có nhiều nét giống với ca khúc năm 1981 “Under Pressure” của Bowie và Queen. Ban đầu Vanilla Ice phủ nhận sự giống nhau giữa 2 bài hát, nhưng sau đó ông đã phải nghĩ lại và trả tiền bản quyền để tránh cuộc đụng độ ở tòa án.

Ghostbusters

Trong bài hát đứng số 1 Hot 100 năm 1984 của Ray Parker Jr. là “Ghostbusters” có đoạn “bạn sẽ gọi cho ai?”. Sau khi nghe bài hát này, Huey Lewis trả lời là “1 luật sư”. Đúng như vậy, sau đó Lewis đã thuê luật sư để kiện Parker về tội đạo nhạc ca khúc “I Want a New Drug” của ông.

Do Ya Think I’m Sexy

Nhạc sĩ người Brazil, Jorge Ben For cho rằng bản hit số 1 năm 1979 “Do Ya Think I’m Sexy” của Rod Stewartt đạo ý tưởng bài hát “Taj Mahal” của ông. Cả 2 đã phải giải quyết ở tòa án và sau đó, trong cuốn tự truyện phát hành năm 2012, Stewart thừa nhận ông đã “đạo nhạc trong vô thức”.

How Deep Is Your Love

Bản hit “How Deep Is Your Love” của Bee Gees từng dành vị trí số 1 bảng xếp hạng Hot 100 vào cuối năm 1977. 6 năm sau đó, một nhạc sĩ tên là Ronald Selle bất ngờ cáo buộc bản hit này đạo ca khúc năm 1975 “Let It End”. Tuy nhiên các bồi thẩm đoàn đã đứng về phía Bee Gees và đưa ra những phán quyết có lợi cho ông tại tòa án.

My Sweet Lord

Sau khi tách ra khỏi ban nhạc Beatle, George Harrison đã ghi dấu ấn bằng ca khúc solo đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tháng 12/1970 có tên “My Sweet Lord”. Tuy nhiên 6 năm sau, ca khúc này của ông bị tòa án buộc tội đạo bài hát “He’s So Fine” của Ronald Mack. Harrison đã lên án phán quyết này của tòa án khiến ông gặp rất nhiều khó khăn trong việc sáng tác bài hát mới khoảng thời gian sau đó.

Come Together

Chuck Berry được cho là tượng đài của dòng nhạc Rock’n’Roll với những bản hit ở thập niên 50 và 60. Mặc dù Berry không thích dính vào những vụ kiện tụng, nhưng những người sở hữu quyền xuất bản ca khúc của ông đã đi kiện ban nhạc nổi tiếng The Beatles vì đạo nhạc. Cụ thể, ca khúc “Come Together” đứng số 1 năm 1959 của The Beatles bị cáo buộc đạo nhạc bài hát “You Can’t Catch Me” của Berry. Vụ việc phải giải quyết ở tòa án và cuối cùng John Lennon, thủ lĩnh The Beatles đã phải nhượng bộ khi đồng ý bản thu này thuộc quyền sở hữu của Levy (giám đốc công ty Big Seven Music Corp - công ty sở hữu quyền xuất bản một số bài hát của Chuck Berry).

Quân Lê

(Theo Billboard)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.