Tiến độ thi công cầu Lạch Quèn bị chậm lại do vướng mặt bằng

Những nút thắt cần tháo gỡ trên dự án đường ven biển

(Baonghean.vn) - Sau khi hoàn thành cơ bản đoạn từ Cửa Hội đến ngã tư Nam Cấm, hiện Nghệ An đang dồn sức đẩy nhanh tiến độ đường ven biển từ Nghi Sơn đến Nghi Lộc. Tuy vậy, thực tế triển khai đã phát sinh vướng mắc khiến các địa phương chưa thể thu hồi và bàn giao mặt bằng cho dự án.
Vị trí đầm tôm của ông Trần Ngọc Khoa tại xóm Thành Vinh 2, xã Nghi Quang (Nghi Lộc) dự kiến thu hồi khoảng 2.700 m2 để làm mố cầu nhưng theo phản ánh, mức đền bù, hỗ trợ còn thấp nên chưa thể tiến hành thu hồi và bàn giao mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Hải

Vị trí đầm tôm của ông Trần Ngọc Khoa tại xóm Thành Vinh 2, xã Nghi Quang (Nghi Lộc) dự kiến thu hồi khoảng 2.700 m2 để làm mố cầu nhưng theo phản ánh, mức đền bù, hỗ trợ còn thấp nên chưa thể tiến hành thu hồi và bàn giao mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Hải

Vị trí 8 hộ dân tại phía Bắc cầu Lạch Quèn, xã Tiến Thủy sẽ di dời để làm mố M1 đến trụ T3. Do vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất và các hạng mục đền bù và địa phương chưa làm xong khu tái định cư nên công tác bàn giao mặt bằng rất khó khăn. Theo kế hoạch, vị trí từ mố cầu M1 đến trụ T3 có hạn chót phải hoàn thành là 30/11/2023. Ảnh: Nguyễn Hải

Vị trí 8 hộ dân tại phía Bắc cầu Lạch Quèn, xã Tiến Thủy sẽ di dời để làm mố M1 đến trụ T3. Do vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất và các hạng mục đền bù và địa phương chưa làm xong khu tái định cư nên công tác bàn giao mặt bằng rất khó khăn. Theo kế hoạch, vị trí từ mố cầu M1 đến trụ T3 có hạn chót phải hoàn thành là 30/11/2023. Ảnh: Nguyễn Hải

Do vướng mặt bằng nên tiến độ thi công trụ cầu phía Bắc cầu Lạch Quèn thuộc địa phận xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu) bị chậm tương đương với khối lượng gần 60 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Hải

Do vướng mặt bằng nên tiến độ thi công trụ cầu phía Bắc cầu Lạch Quèn thuộc địa phận xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu) bị chậm tương đương với khối lượng gần 60 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Hải

Trong thời gian chờ bàn giao mặt bằng trụ từ T1 đến T3, Công ty CP Xây dựng Trung Nam 18 E&C khoan khảo sát và làm trụ M1 từ phía đỉnh núi phía Bắc cầu Lạch Quèn. Ảnh: Nguyễn Hải

Trong thời gian chờ bàn giao mặt bằng trụ từ T1 đến T3, Công ty CP Xây dựng Trung Nam 18 E&C khoan khảo sát và làm trụ M1 từ phía đỉnh núi phía Bắc cầu Lạch Quèn. Ảnh: Nguyễn Hải

Cùng với tổ chức vận động để bàn giao mặt bằng trụ phía Bắc cầu Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu còn phải di dời hàng chục cột điện trung thế phía Nam cầu Lạch Quèn. Ảnh: Nguyễn Hải

Cùng với tổ chức vận động để bàn giao mặt bằng trụ phía Bắc cầu Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu còn phải di dời hàng chục cột điện trung thế phía Nam cầu Lạch Quèn. Ảnh: Nguyễn Hải

Trong khi huyện Nghi Lộc và Quỳnh Lưu đang có một số vị trí vướng thì tại huyện Diễn Châu công tác thu hồi đất GPMB cơ bản thuận lợi. Trong ảnh: Sau khi thống kê, kiểm đếm diện tích trồng hoa màu và nuôi trồng thủy sản đền bù xong, đơn vị thi công làm đường dẫn từ phía Bắc lên cầu Lạch Vạn. Ảnh: Nguyễn Hải

Trong khi huyện Nghi Lộc và Quỳnh Lưu đang có một số vị trí vướng thì tại huyện Diễn Châu công tác thu hồi đất GPMB cơ bản thuận lợi. Trong ảnh: Sau khi thống kê, kiểm đếm diện tích trồng hoa màu và nuôi trồng thủy sản đền bù xong, đơn vị thi công làm đường dẫn từ phía Bắc lên cầu Lạch Vạn. Ảnh: Nguyễn Hải

Vị trí của 2 trong số 7 hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng để thi công thông tuyến từ Quỳnh Liên sang Quỳnh Bảng để nối về Quỳnh Lương - Quỳnh Minh. Đại diện UBND xã Quỳnh Bảng cho biết: Sau khi rà soát, xác định lại nguồn gốc đất một lần nữa, xã và huyện sẽ xem xét, vận động người dân; phấn đấu cuối tháng 3 sẽ bàn giao mặt bằng cho dự án. Ảnh: Nguyễn Hải

Vị trí của 2 trong số 7 hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng để thi công thông tuyến từ Quỳnh Liên sang Quỳnh Bảng để nối về Quỳnh Lương - Quỳnh Minh. Đại diện UBND xã Quỳnh Bảng cho biết: Sau khi rà soát, xác định lại nguồn gốc đất một lần nữa, xã và huyện sẽ xem xét, vận động người dân; phấn đấu cuối tháng 3 sẽ bàn giao mặt bằng cho dự án. Ảnh: Nguyễn Hải

Vị trí bể nuôi tôm xây trái phép của bà Phạm Thị Vân, xã Quỳnh Liên (TX Hoàng Mai) đã bị phạt hành chính nên không được đền bù khi giải tỏa. Cùng với đó, do chưa đồng ý với mức hỗ trợ 30% phần tài sản vật kiến trúc trên đất thuê của xã nên gia đình chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Hải

Vị trí bể nuôi tôm xây trái phép của bà Phạm Thị Vân, xã Quỳnh Liên (TX Hoàng Mai) đã bị phạt hành chính nên không được đền bù khi giải tỏa. Cùng với đó, do chưa đồng ý với mức hỗ trợ 30% phần tài sản vật kiến trúc trên đất thuê của xã nên gia đình chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Phạm Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai cho biết: So với các địa phương khác, thị xã Hoàng Mai còn 2,38 km/101 thửa nên khối lượng cần thu hồi, bàn giao mặt bằng lớn hơn. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng TX Hoàng Mai cam kết sẽ bàn giao đúng cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Phạm Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai cho biết: So với các địa phương khác, thị xã Hoàng Mai còn 2,38 km/101 thửa nên khối lượng cần thu hồi, bàn giao mặt bằng lớn hơn. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng TX Hoàng Mai cam kết sẽ bàn giao đúng cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.