Nữ phát ngôn viên của Nga: Đề xuất hoà bình liên quan tới Ukraine của một số quốc gia chứa đựng ‘những ý tưởng khả thi’

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Theo người đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, vấn đề chính hiện nay là những đề xuất này đang bị “chính quyền Kiev” cản trở.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, các sáng kiến hoà bình về giải quyết xung đột Ukraine do nhiều nước đề xuất chứa đựng những ý tưởng có thể đem lại hiệu quả.

Khi được phóng viên của TASS đặt câu hỏi tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2023 (SPIEF), rằng liệu có ý tưởng nào khả thi trong số những kế hoạch giải quyết hòa bình mà các quốc gia khác đề xuất, bà Zakharova đã trả lời “tất nhiên là có”.

Bà cho biết: “Tôi nhắc lại rằng chúng tôi biết ơn mỗi quốc gia, mỗi nhà nước, mỗi nhân vật của công chúng - bởi nhiều sáng kiến đã được cá nhân những người nổi tiếng, những người theo chủ nghĩa quốc tế đề xuất; chúng tôi biết ơn tất cả những ai đã nói về hoà bình, nói về giải pháp đem lại hoà bình, và cả những người muốn trở nên hữu ích trong vấn đề này”.

“Có những ý tưởng thú vị, có thể đem lại hiệu quả. Có những ý tưởng phù hợp với quan điểm của chúng tôi, chẳng hạn như đề xuất của Trung Quốc", bà nói tiếp.

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng vấn đề chính là những sáng kiến như vậy đang bị cản trở “bởi chính quyền Kiev, bên đang tự cấm mình” tổ chức bất cứ cuộc đàm phán nào với Nga.

Bà Zakharova tuyên bố: “Tất cả đều đã bị ông Zelensky (Tổng thống Ukraine) chặn lại, bởi vì quan điểm này đã được Washington đưa ra. Washington theo đuổi khái niệm 'tiêu diệt càng nhiều người Nga càng tốt'. Nhiều đại diện tiêu biểu của giới chính trị Mỹ bao gồm ông George Bush Jr (cựu Tổng thống Mỹ) và Thượng nghị sĩ Graham từng lên tiếng đưa ra ý niệm này", Zakharova nói.

Nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga nói thêm, Washington gắn chặt với ý niệm chi phối hoàn toàn trên thế giới và đánh bại Nga về mặt chiến lược.

Từ đó, bà cho rằng vấn đề “không phải ở bản chất của các sáng kiến ​​được đề xuất, mà là về việc Ukraine không có khả năng tiến tới hòa bình vì trở ngại do các nhà khoa học chính trị từ Washington đặt ra”.

Bà nói thêm, các nhà khoa học chính trị của Mỹ lại đang “có quan điểm hoàn toàn khác về tương lai của Ukraine”. Theo Zakharova, Mỹ không quan tâm đến việc Ukraine hưng thịnh và độc lập vì họ xem quốc gia này là công cụ để gây ảnh hưởng đến Nga và khu vực nói chung.

Bà Zakharova nói rằng, có chiều hướng tương tự đối với Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU).

“Vì Nga hoàn toàn không phải là mục tiêu cuối cùng đối với Washington trong trò chơi này. Mục tiêu của họ chắc chắn là Trung Quốc, và Washington muốn phát điên trước tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, cùng sự phát triển công nghệ, đường hướng độc lập của họ, với các khả năng, quyết tâm của họ, với việc họ đặt bút ký kết quan hệ đối tác với các nước khác”, Zakharova cho biết.

Bà nói thêm, Washington cũng đang khiến EU “bẽ mặt và gây ra càng nhiều vấn đề rắc rối cho khu vực này càng tốt trong khi vẫn xem EU là đối tác tin cậy, đồng minh và bạn tốt”.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) lần thứ 26 - sự kiện kinh doanh và kinh tế thường niên của Nga, được tổ chức từ ngày 14 đến 17/6. Chủ đề của diễn đàn năm nay là “Phát triển có chủ quyền là nền tảng của một thế giới công bằng: Hợp lực vì các thế hệ tương lai”.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.