Nữ Tổng thống Thụy Sĩ muốn hòa giải ông Trump và ông Kim Jong-un

Thụy Sĩ sẵn sàng làm trung gian hòa giải để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên, bao gồm chủ trì các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng.

Tuyên bố trên của nữ Tổng thống Thụy Sĩ Doris Leuthard vừa được hãng tin Reuters đăng tải.

Tình hình Triều Tiên mới nhất, Donald Trump, Kim Jong Un, vũ khí hạt nhân Triều Tiên,

Tổng thống Thụy Sĩ Doris Leuthard tại một cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ hồi tháng 4/2017. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời bà Leuthard cho biết, binh lính Thụy Sĩ đã được triển khai tới vùng phân định ranh giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh thêm, đất nước của bà cùng với Thụy Điển có lịch sử ngoại giao trung lập, và Thụy Sĩ cũng đang đại diện cho các lợi ích Mỹ ở cả Iran và Cuba.

Tuy nhiên, Tổng thống Thụy Sĩ thúc giục Trung Quốc và Mỹ phải đảm đương phần trách nhiệm của mình. Bà khuyến cáo không nên có “những phản ứng thái quá” sau vụ thử hạt nhân lần 6 và cũng là mạnh nhất của Triều Tiên hôm 3/9 vừa qua.

Theo bà Leuthard, các đòn cấm vận “không thay đổi được nhiều điều” trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình vũ khí.

“Tôi nghĩ thực sự đến lúc đối thoại”, nữ chính trị gia nói tại một cuộc họp báo ở Berne. “Chúng tôi sẵn sàng giữ vai trò trung gian hòa giải. Tôi nghĩ trong những tuần tới đây, rất nhiều điều sẽ phụ thuộc vào cách thức Mỹ và Trung Quốc có thể có ảnh hưởng trong cuộc khủng hoảng này. Đó là lý do tôi nghĩ Thụy Sĩ và Thụy Điển có thể có một vai trò ở hậu trường”.

Tổng thống Leuthard cho rằng, một phần nhiệm vụ sẽ là tìm ra địa điểm phù hợp để các quan chức – có lẽ là ngoại trưởng của các nước – gặp gỡ.

“Tôi nghĩ đó là vai trò của chúng tôi, là nghiên cứu những khả năng có thể tìm được, bởi vì, Twitter không thể là công cụ thích hợp… Sẽ phải rất thận trọng”.

”Tình hình ở Triều Tiên rất đáng lo. Chúng tôi là một quốc gia nhỏ. Có lẽ, họ có thể gặp gỡ ở Thụy Điển để tìm ra một giải pháp chính trị, chứ không phải một giải pháp kèm theo vũ khí”, Tổng thống Leuthard quả quyết.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".