Phản ứng bất ngờ của độc giả báo Le Figaro về cuộc trò chuyện giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga và người đồng cấp Pháp

Theo PV (sputniknews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Độc giả của báo Pháp Le Figaro đã phản ứng về cuộc trò chuyện giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Pháp Sebastien Lecornu, trong đó hai bên nêu ra chủ đề về vụ tấn công khủng bố ở Crocus City Hall.

Bộ trưởng Pháp trong cuộc điện đàm hôm thứ Tư đã bày tỏ lời chia buồn về thảm kịch, nhưng vẫn kiên trì thuyết phục đồng nghiệp Nga rằng Kiev và các nước phương Tây không liên quan đến vụ tấn công này, chuyển mọi trách nhiệm cho IS.

Ông Shoigu nhấn mạnh rằng, Kiev không làm gì nếu không có sự chấp thuận của các nhà quản lý phương Tây. Ông lưu ý rằng Moskva đang hy vọng rằng “trong trường hợp này, các cơ quan tình báo Pháp không đứng sau vụ việc”.

nga.JPG
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Các bên cũng đề cập đến chủ đề có thể gửi quân đội Pháp tới Ukraine; ông Shoigu cảnh báo đồng nghiệp của mình về những vấn đề mà Paris sẽ gặp phải nếu các kế hoạch đó được thực hiện.

Cuộc trò chuyện trên được các độc giả Pháp quan tâm, bình luận:

“Người Pháp cũng hy vọng vào điều này (việc các cơ quan tình báo của họ không liên quan)” - Người dùng có nickname SIG viết.

"Điều này (những tuyên bố như vậy) là không thể tránh khỏi. Đây là việc sẽ xảy ra nếu anh liên tục thọc gậy vào gấu Nga. Emmanuel, ông cần suy nghĩ trước khi nói bất cứ điều gì" - Lahaie khuyên.

"Chúng tôi cũng hy vọng như vậy! Nhưng với Macron, các bạn có thể chờ đợi mọi thứ - đặc biệt là điều tồi tệ nhất"- Claudejacquem nói.

“Khi Macron gần như tuyên chiến với Nga, thì Nga bắt đầu đặt câu hỏi”- RHESUS nhấn mạnh

“Macron đã thổi bùng ngọn lửa chiến tranh” - Jonas75010 nói thêm.

pháp.JPG
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu.

Trước đó, Giám đốc FSB Alexander Bortnikov đã chỉ ra rằng, chỉ riêng tổ chức Hồi giáo không thể chuẩn bị được cuộc tấn công khủng bố ở Crocus; chúng đã được giúp đỡ. Ông nhấn mạnh rằng dữ liệu từ chính những kẻ bị bắt giữ xác nhận dấu vết của Ukraine trong vụ này; trong các cơ quan an ninh Nga người ta nghĩ rằng Hoa Kỳ, Anh và Ukraine đứng sau vụ tấn công khủng bố ở Crocus.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".