Pháp: Hơn 40 nhà lãnh đạo thế giới tuần hành cùng người dân

Ngày 11/1, có ít nhất 3,3 triệu người tham gia cuộc tuần hành chống chủ nghĩa cực đoan trên toàn nước Pháp để thể hiện tinh thần đoàn kết sau các vụ tấn công khủng bố giết hại 17 người ở thủ đô Paris trong tuần qua.
Hơn 40 nhà lãnh đạo các nước trên thế giới đã cùng xuống đường với Tổng thống Pháp Francois Hollande tại Paris. Trong số các nhà lãnh đạo tham gia cuộc tuần hành ở Paris có Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Quốc vương và Nữ hoàng của Jordan. Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder đại diện Mỹ cũng tham gia cuộc tuần hành lớn chưa từng có này.
Tổng thống Pháp Francois Hollande cùng các nhà lãnh đạo thế giới vòng tay đoàn kết cùng đoàn người tuần hành ở thủ đô Paris, Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Pháp Francois Hollande cùng các nhà lãnh đạo thế giới vòng tay đoàn kết cùng đoàn người tuần hành ở thủ đô Paris, Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong khi đó, ở các nơi khác trên khắp châu Âu, hàng chục nghìn người dân các nước cũng tham gia tuần hành để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công đẫm máu nói trên. 
Khoảng 18.000 người đã tới trước Đại sứ quán Pháp tại thủ đô Berlin của Đức mang theo các biểu ngữ “Tôi là Charlie” hoặc “Tôi là người Do Thái” để thể hiện sự đoàn kết với các nạn nhân trong các vụ tấn công này.
Tại London, hơn 1.000 người đã tham gia các cuộc tuần hành tới các địa điểm nổi tiếng ở thủ đô của Anh như cầu Tháp, vòng đu quay London Eye, Quảng trường Trafalgar. 
Tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha cũng có hàng trăm người, trong đó có nhiều người theo đạo Hồi, đã tuần hành thể hiện sự kinh hoàng trước các vụ tấn công ở Paris và ủng hộ tự do ngôn luận. Một nhóm nhỏ các thủ lĩnh tôn giáo của đạo Hồi mang theo các khẩu hiệu “Đoàn kết với nước Pháp” đã tập hợp bên ngoài Đại sứ quán Pháp tại Madrid.
Tại thủ đô Moskva của Nga, hàng trăm người, chủ yếu là công dân Pháp, đã tham gia cuộc tuần hành tại Công viên Gorky để vinh danh 17 nạn nhân của vụ khủng bố nói trên. 
Ở Vienna (Áo), 12.000 người dương cao biểu ngữ "Cùng chống chủ nghĩa khủng bố" đã tham gia cuộc tuần hành do Chính phủ Áo và các cộng đồng tôn giáo kêu gọi.
Ở khu vực Trung Đông, khoảng 200 người Liban cũng tuần hành tại thủ đô Beirut để lên án các vụ tấn công ở Pháp. Tại khu vực Bờ Tây, 200 người Palestine và người nước ngoài cũng đã tổ chức một cuộc tuần hành ở trung tâm Quảng trường Manara. 
Hàng trăm người khác cũng tổ chức một buổi lễ tưởng nhớ các nạn nhân ở Tòa thị chính thành phố Jerusalem để bày tỏ sự đoàn kết với Pháp và cộng đồng người Do Thái tại Pháp. 
Ngoài ra, cùng ngày, còn có rất nhiều người tham gia các cuộc tuần hành tại New York (Mỹ), Sydney (Australia) và Tokyo (Nhật Bản)./.
Theo TTXVN

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân