Phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ xây dựng quê hương Xô viết anh hùng

(Baonghean) - Nhiệm kỳ qua, các cấp hội, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Nghệ An đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp ủy giao, đạt 8/11 chỉ tiêu nghị quyết đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ IV đề ra...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm cơ sở sản xuất mây tre đan xuất khẩu Đức Phong -                             Ảnh: T.L

Các cấp hội, cán bộ, hội viên đã gương mẫu thực hiện và phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng sai trái, các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia công tác tuyên truyền, bảo vệ, đóng góp hàng ngàn ý kiến vào văn kiện và chuẩn bị nhân sự, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Với 9.482 đảng viên CCB được bầu vào cấp ủy các cấp, trong đó có 253 đồng chí bí thư đảng ủy cơ sở, bằng 52,8%; 3.458 đồng chí làm bí thư chi bộ khối, xóm, bản, bằng 52,8% và 4.704 CCB được bầu vào HĐND các cấp (bằng 35,28% tổng số đại biểu HĐND). Trong đó có 47,8% chủ tịch HĐND, 48,3% chủ tịch UBND các cấp là CCB. Điều đó thể hiện sự tín nhiệm của Đảng và nhân dân với CCB tỉnh nhà. Các cấp hội và cán bộ, hội viên là lực lượng gương mẫu tham gia các cuộc vận động, các phong trào cách mạng và xã hội. Đã xuất hiện những cách làm hay, mô hình bước đầu có hiệu quả như ở Thanh Chương có mô hình phối hợp giữa Hội CCB xã và Hội đồng mục vụ giáo họ, giáo xứ xây dựng “Đời sống văn hóa” và “Sống tốt đời đẹp đạo” ở khu dân cư từ 1 xã nhân lên 11 xã; mô hình CCB phòng chống ma túy do CCB chủ trì phối hợp được triển khai ở nhiều cơ sở; mô hình CCB phối hợp với công an và các đoàn thể phá tụ điểm ma túy ở bản Hữu Văn, xã Châu Kim (Quế Phong). Với tinh thần “CCB gương mẫu chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới”, Hội CCB các xã xây dựng kế hoạch tham gia thực hiện một số tiêu chí, động viên CCB “Hiến kế, hiến công, hiến đất”, bước đầu đã đóng góp 51.749 ngày công, 7.134 CCB hiến 269.977m2 đất xây dựng cơ sở hạ tầng. Toàn Tỉnh hội đã đóng góp 38 tỷ đồng vào các loại quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ khuyến học”, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra…, tặng quà cho gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công trung bình hàng năm 400-600 triệu đồng.

Trên mặt trận kinh tế, với ý chí “không cam chịu đói nghèo”, Hội CCB các cấp đã thi đua làm giàu chính đáng đạt kết quả tốt. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH có dư nợ hiện tại gần 1.009 tỷ đồng, vốn CCB góp cho nhau vay 100 tỷ đồng, thu hút các nguồn tài trợ 10,89 tỷ đồng đã tạo điều kiện cho 54.000 hộ CCB nghèo vay, xây dựng được 5.947 mô hình kinh tế các loại, nhiều mô hình có mức thu nhập hàng năm từ 50 triệu đồng trở lên. Đến nay, có 2.618 trang trại, 1.678 cơ sở dịch vụ và doanh nghiệp, công ty cổ phần, công ty TNHH do CCB làm chủ, SXKD trên nhiều lĩnh vực, một số mặt hàng đã xuất khẩu đến các nước Đông Nam Á, châu Âu... đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương và làm từ thiện. Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh được thành lập, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp CCB thi đua làm giàu chính đáng.

Với sự nỗ lực đó, đã giảm hộ nghèo xuống còn 3.75% (năm 2010, theo tiêu chí cũ), tỷ lệ hộ khá giàu tăng lên từ 57,16% (2008) lên 61,53% (năm 2011), vượt chỉ tiêu Đại hội Hội CCB tỉnh đề ra lần thứ IV trước 1,5 năm; xây mới 1.647 ngôi nhà, giải quyết việc làm cho 62040 lao động, tạo điều kiện cho 3.500 cựu quân nhân và con em CCB đi xuất khẩu lao động. Đời sống CCB từng bước được cải thiện, góp phần tích cực vào phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Hội đã chú trọng công tác chính trị tư tưởng, chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được kết quả thiết thực, có sức lan tỏa trong CCB và cộng đồng dân cư.

Các đại biểu tham quan mô hình sản xuất lúa AC5       Ảnh: Nguyên Ngọc

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 37.367 CCB vào Hội, đưa tổng số hội viên lên 161.099 đồng chí, đạt tỷ lệ 97%, tăng 2,3% so với đầu nhiệm kỳ; 100% xóm, bản, khối phố đã thành lập chi hội. Chú trọng hơn xây dựng hội ở vùng đặc thù, hội cơ quan hành chính sự nghiệp – DNNN. Chất lượng xây dựng và hiệu quả hoạt động của hội tiến bộ tương đối đồng đều. Hàng năm, 20/20 hội CCB huyện, thành phố, thị xã, 65% hội cơ sở và 64% chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không còn cơ sở yếu kém.
Qua tổng kết Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chỉ tính trong 9 huyện đã có 943 tập thể, 2.666 cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Hội đã tham mưu và phối hợp tổ chức đón tiếp, tham quan, giao lưu với đoàn gồm các Mẹ VNAH Anh hùng, tướng lĩnh của 37 tỉnh, thành phố Nam bộ, miền Trung và Tây Nguyên hội tụ tại quê hương Bác Hồ kinh yêu. Các hoạt động của đoàn tại Nghệ An có ý nghĩa giáo dục sâu sắc và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đại biểu và nhân dân. Với kết quả đó, 5 năm qua, Hội CCB tỉnh đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, 2 lần được Chính phủ và 3 lần được T.Ư Hội, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ phát triển và hội nhập của đất nước và tỉnh nhà, Hội CCB phải nỗ lực phấn đấu cao hơn, toàn diện hơn với các mục tiêu và giải pháp chủ yếu:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ V (tháng 12/2012) nhằm tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” xây dựng Hội các cấp xứng đáng là đoàn thể chính trị, xã hội, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân, góp phần xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá như sinh thời Bác Hồ mong muốn…

Nguyễn Phong Phú (Chủ tịch Hội CCB tỉnh)

tin mới

Công nhân và những diễn đàn được nói

Lắng nghe ý kiến của công nhân

(Baonghean.vn) - Nhu cầu được lắng nghe là một trong những nhu cầu mà đoàn viên, công nhân, lao động mong muốn đáp ứng. Từ sự lắng nghe đó, những vướng mắc có cơ hội được tháo gỡ, những chính sách có cơ hội được hoàn thiện và bản thân công nhân, lao động được khẳng định vị thế của mình.

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ hội quảng diễn đường phố 'Quê hương mùa sen nở'

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ hội quảng diễn đường phố 'Quê hương mùa sen nở'

(Baonghean.vn) - Các nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân đến từ 20 huyện, thành, thị đã mang đến không khí sôi động bằng những màn trình diễn hấp dẫn, với những tinh hoa văn hóa đặc sắc của các đồng bào các dân tộc tỉnh Nghệ An tại Lễ hội quảng diễn đường phố "Quê hương mùa sen nở".

Tháng Năm ở Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Tháng Năm ở Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên lại đón hàng chục nghìn lượt khách từ mọi miền của Tổ quốc và bạn bè quốc tế về tham quan, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Cha già kính yêu của dân tộc nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Người.

Đồng lúa và sen

Mùa vàng trên quê Bác

(Baonghean.vn) - Cùng với những đổi thay trên quê Bác, ngày mùa ở Kim Liên (Nam Đàn) dường như cũng đẹp hơn, rộn ràng hơn. 

Tình người ở… 'xóm chạy thận'

Tình người ở… 'xóm chạy thận'

(Baonghean.vn) - Dẫu tương lai phía trước còn rất mịt mờ nhưng bằng tình thương, sự động viên của cộng đồng và sự đồng cảm của những con người cùng cảnh ngộ, trên những gương mặt xám nghoét vì thiếu máu, vì chạy thận lâu ngày, tôi vẫn thấy nụ cười luôn toả nắng...

Họp

UBND tỉnh Nghệ An họp và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng

(Baonghean.vn) - Chiều 15/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về các nội dung: Chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao; đặt tên đường trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc; họp Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh.

Bác Hồ

Chuyện những người từng vinh dự được gặp Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Bác Hồ là lãnh tụ thiên tài của đất nước, vị Cha già của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, không chỉ người dân Việt Nam mà khắp thế giới đều ngưỡng mộ Người. Những ai từng được gặp gỡ, làm việc bên Bác đều xem đó là may mắn và niềm vinh dự theo suốt cuộc đời…

Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác dạy

Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác dạy

(Baonghean.vn) - Để hiểu hơn về những nỗ lực của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc đồng hành với các em thiếu nhi làm theo lời Bác dạy, Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An.

Viettel Nghệ An ‘Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương’ tại xã nghèo Huồi Tụ, Kỳ Sơn

Viettel Nghệ An ‘Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương’ tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), vừa qua, Viettel Nghệ An triển khai chương trình "Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương" tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huồi Tụ 1, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn.

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

(Baonghean.vn) - "Bệnh sợ trách nhiệm" là tiêu đề bài báo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản; được nhắc đến trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

(Baonghean.vn) - Chiều 13/5, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án "Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đảm bảo trẻ em được tiếp cận với các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục đối với trẻ em bị hội chứng rối loạn phổ tự kỷ”.