Phố biển Cửa Lò đón hơn 10 vạn lượt khách trong tuần lễ khai trương du lịch

Công Kiên - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tính chung trong tuần lễ khai trương du lịch, thị xã Cửa Lò đón trên 100.000 lượt khách, doanh thu trên 100 tỷ đồng.

Tối 29/4, thị xã Cửa Lò tổ chức Tổng kết Tuần lễ khai trương du lịch Cửa Lò 2022.  

Dự lễ tổng kết có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh; Tỉnh đoàn…

Về phía thị xã Cửa Lò có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, đại diện các phòng, ban thị xã và đông đảo nhân dân cùng du khách gần xa.

Ảnh: Đức Anh
Quang cảnh buổi Tổng kết Tuần lễ khai trương du lịch Cửa Lò năm 2022. Ảnh: Đức Anh

Thực hiện Kế hoạch số 820 /KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2022, thị xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Thị xã đã tập trung công tác tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường phòng, chống dịch Covid-19; đẩy nhanh chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường; xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự…

Tối 8/4, tại Quảng trường Bình Minh đã diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022 và Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Cửa Lò -tình yêu biển và khát vọng tỏa sáng”. Đặc biệt là màn pháo hoa kéo dài 15 phút đã tạo điểm nhấn mở đầu cho một năm du lịch Cửa Lò khởi sắc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, thu hút khoảng 30.000 du khách.

Ảnh: Đức Anh
Tiết mục văn nghệ tại Lễ tổng kết. Ảnh: Đức Anh

Sau đêm khai mạc Lễ hội, thị xã đã tổ chức chuỗi các hoạt động từ ngày 09 – 30/4 như: Giải cờ người; chương trình Lễ hội Âm nhạc đường phố; Lễ hội cầu ngư; Chương trình nghệ thuật về miền ví, giặm; thi đấu các môn thể thao trong khuôn khổ các môn thi đấu tại Đại hội TDTT toàn tỉnh; Hội thi hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch; Hội thi đầu bếp giỏi; Chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng Got Talent.

Tính chung trong tuần lễ khai trương du lịch, thị xã Cửa Lò đón trên 100.000 lượt khách, doanh thu trên 100 tỷ đồng, số lượng du khách đang về với phố biển ngày một nhiều hơn. Điều này đã mang lại niềm vui cho nhân dân và du khách, thể hiện sức hút của khu du lịch biển Cửa Lò, báo hiệu ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Bí thư Thị ủy Cửa Lò khẳng định tuần lễ khai trương du lịch đã thỏa lòng mong đợi  của cán bộ và nhân dân thị xã du lịch biển, tạo động lực để du lịch Cửa Lò bước vào giai đoạn phát triển mới. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò khẳng định tuần lễ khai trương du lịch đã thỏa lòng mong đợi của cán bộ và nhân dân thị xã du lịch biển, tạo động lực để du lịch Cửa Lò bước vào giai đoạn phát triển mới. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Bí thư Thị ủy Cửa Lò khẳng định những kết quả đạt được trong tuần lễ khai trương du lịch đã thỏa lòng mong đợi của cán bộ và nhân dân thị xã du lịch biển, tạo động lực để du lịch Cửa Lò bước vào giai đoạn phát triển mới.

Thành công của Tuần lễ khai trương du lịch năm 2022 là bước khởi đầu cho một năm du lịch Cửa Lò với nhiều kỳ vọng về sự phát triển tiếp theo. Thị xã Cửa Lò đang tích cực triển khai các giải pháp quyết liệt, đột phá, đồng bộ trong đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác quản lý nhà nước về du lịch, thiết lập kỷ cương kinh doanh du lịch để thu hút khách du lịch và kéo dài thời gian hoạt động du lịch trong năm.

Ảnh: Đức Anh
Lãnh đạo Thị xã Cửa Lò trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tuần lễ khai trương du lịch năm 2022.  Ảnh: Đức Anh

Sau Tuần lễ khai trương du lịch, thị xã tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội để thúc đẩy việc phục hồi hoạt động du lịch theo hướng nhanh và  bền vững. Đây cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử, các sản phẩm du lịch đặc sắc đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế; góp phần xây dựng hình ảnh con người Cửa Lò luôn đẹp và thân thiện trong lòng bạn bè, du khách.

Dịp này, Ban Tổ chức đã biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuần lễ khai trương du lịch 2022 và trao giải cho các thí sinh, vận động viên có thành tích cao trong Hội thi “Thuyết minh viên, Hướng dẫn viên giỏi”, Hội thi “Đầu bếp giỏi” và giải đấu Cờ người.

Ảnh: Đức Anh
Đại diện lãnh đạo thị xã Cửa Lò trao giải cho đơn vị đạt giải Nhất Hội thi "Đầu bếp giỏi". Ảnh: Đức Anh

Sau lễ tổng kết là chương trình biểu diễn văn nghệ với các tiết mục hát múa sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách cổ vũ.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình Tổng kết Tuần khai trương du lịch Cửa Lò năm 2022. Clip: Công Kiên

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.