Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga khuyến cáo không nên đánh giá thấp năng lực phòng thủ của Kiev

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Pyotr Tolstoy tỏ ra thận trọng khi nói rằng, Moskva không nên đánh giá thấp năng lực phòng thủ của Kiev, vốn đã được phương Tây tăng cường đáng kể.

6500571c203027682b31096f.jpg
Ảnh minh hoạ: Sputnik

Nhà lập pháp Pyotr Tolstoy dự đoán, xung đột Ukraine khó có thể chấm dứt trong tương lai gần, vì Kiev đang kháng cự mạnh mẽ trước sự hỗ trợ lớn về quân sự của phương Tây.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình truyền hình Nga Vyacheslav Manucharov được phát sóng hôm 11/9, Tolstoy cho biết ông tin rằng chiến sự giữa Moskva và Kiev sẽ tiếp tục “thêm 1 đến 3 năm nữa”.

Nhà lập pháp Nga đưa ra nhận định: “Tình hình sẽ không diễn biến nhanh chóng. Có sự kháng cự quyết liệt, kẻ thù cứng rắn. Chúng tôi không nên đánh giá thấp thực tế rằng nhiều quốc gia đang cung cấp vũ khí và trang thiết bị cho Kiev. Ukraine chẳng có gì của riêng họ, mà chỉ đang chiến đấu bằng những thứ họ nhận được”.

Thừa nhận rằng xung đột sẽ gây thiệt hại cho Nga, nhưng Tolstoy cho rằng chiến dịch quân sự phải tiếp tục sau những gì đã xảy ra trong các cuộc giao tranh bạo lực ở thành phố Odessa của Ukraine hồi tháng 5/2014.

Kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát hồi tháng 2/2022, các nước phương Tây đã cung cấp hàng chục tỷ USD viện trợ an ninh cho Kiev. Mỹ là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Ukraine với khoảng 42 tỷ USD. Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng khoản viện trợ này sẽ chỉ kéo dài chiến sự nhưng sẽ không thay đổi được kết quả cuối cùng.

Các quan chức Nga cũng nhiều dịp nói rằng chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ kết thúc khi Moskva đạt được các mục tiêu, bao gồm bảo vệ Donbass khỏi "nạn diệt chủng" và đặt nền móng cho "các điều kiện bảo đảm an ninh của Nga".

Dù vậy, Nga vẫn chưa khép hẳn cánh cửa đàm phán với Kiev. Tuy nhiên, mùa thu năm ngoái, Kiev đã cấm tất cả các cuộc đàm phán với ban lãnh đạo hiện tại ở Moskva sau khi 4 khu vực từng thuộc Ukraine gia nhập Nga với số phiếu ủng hộ áp đảo trong các cuộc trưng cầu ý dân.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.