Phó Tổng thống Mỹ lên tiếng trước tin đồn 'soán ngôi' ở Nhà Trắng

Một nghị sĩ Dân chủ của Mỹ cho rằng, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang chuẩn bị cho việc luận tội đối với Tổng thống Donald Trump và lên kế hoạch nhậm chức, báo Independent của Anh cho biết. Trước tin đồn này, ông Pence đã lên tiếng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (trái). (Ảnh: Getty)
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (trái). (Ảnh: Getty)

Independent ngày 30/7 đưa tin, Maxine Waters, nữ nghị sĩ Dân chủ Mỹ cuối tuần qua bất ngờ đăng tải một dòng bình luận gây chú ý trên mạng xã hội.

Trên tài khoản Twitter cá nhân, nghị sĩ Waters viết: “(Phó Tổng thống) Mike Pence đang lên kế hoạch cho một lễ nhậm chức. Priebus và Spicer sẽ đứng đầu nhóm chuyển giao quyền lực.

Nữ nghị sĩ này muốn đề cập đến cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus và Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer từ chức mới đây.

Một quan chức được chú ý giữa cuộc khủng hoảng hiện nay ở Nhà Trắng là Phó Tổng thống Mike Pence, người được cho là đã tìm cách tách khỏi cuộc khủng hoảng này. Ông Pence từng được đồn đoán sẽ trở thành người kế nhiệm nếu Tổng thống Trump bị luận tội.

Bình luận của nghị sĩ Maxine Waters. (Ảnh: Twitter)
Bình luận của nghị sĩ Maxine Waters. (Ảnh: Twitter)

Trước những đồn đoán về cuộc “soán ngôi” tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mike Pence nói. “Tôi biết kiểu nói xấu sau lưng ở Washington này. Nhưng đó không phải là cách của Tổng thống Donald Trump”.

Ông cũng nhấn mạnh: “Theo tôi, một trong những phẩm chất đáng quý nhất của Tổng thống là sự ngay thẳng. Tổng thống không cố che giấu cảm nghĩ của mình . Ông thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng và nói thôi được, để xem chuyện gì sẽ xảy ra”.

Người phát ngôn của ông Pence cũng cho biết: “Phó tổng thống không quan tâm những câu chuyện xung quanh cuộc tranh cử, nhất là những câu chuyện diễn ra trước khi ông tham gia tranh cử”.

Báo Newsweek chỉ ra, Phó Tổng thống Pence vẫn là người trung thành với Tổng thống Trump ngay cả khi Nhà Trắng đối mặt với những cáo buộc “thông đồng” với Nga.

Gần đây nhất, chính ông Pence là người đã lên tiếng bảo vệ Tổng thống Trump trước các chỉ trích của dư luận liên quan đến việc ông Trump công khai chỉ trích Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions.

Ngoài việc lên tiếng bảo vệ Tổng thống Trump, ông Pence được cho là tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình với tư cách cố vấn thân cận nhất của tổng thống. Tuần qua, Phó Tổng thống Pence đã có chuyến công du tới Estonia, hội đàm với Thủ tướng Juri Ratas và tuyên bố hỗ trợ các đồng minh NATO ngăn chặn sự can thiệp của Nga trong khu vực.

Bà Waters là chính khách đầu tiên của Mỹ cáo buộc có sự trao đổi thông tin giữa Tổng thống Trump và phía Nga. Bà cũng là người nhiều lần kêu gọi luận tội ông Trump cùng với hai nghị sĩ Dân chủ khác là Al Green và Brad Sherman.

Các nghị sĩ này cáo buộc Tổng thống Trump “cản trở pháp lý” khi sa thải giám đốc FBI James Comey, người phụ trách cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, một phiên tòa luận tội đối với người đứng đầu Nhà Trắng chỉ có thể diễn ra khi có sự chấp thuận của đa số nghị sĩ Hạ viện và 2/3 nghị sĩ Thượng viện. Trong khi đó, đảng Cộng hòa hiện kiểm soát lưỡng viện ít nhất đến tháng 11/2018, nên kịch bản này dường như là không thể.

Trong lịch sử Mỹ mới chỉ có hai tổng thống bị luận tội là ông Bill Clinton và Andrew Johnson. Ngoài ra, Tổng thống Richard Nixon tự nguyện từ chức sau bê bối Watergate để tránh bị luận tội. 14 phó tổng thống Mỹ về sau trở thành tổng thống, trong đó 8 trường hợp kế nhiệm do tổng thống đương nhiệm qua đời, 5 trường hợp là khi tổng thống kết thúc nhiệm kỳ và trường hợp còn lại do tổng thống từ chức.

Theo Dân trí

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân