Phụ nữ Ba Lan biểu tình vì luật cấm phá thai mới

(Baonghean.vn) - Hàng ngàn phụ nữ Ba Lan đã xuất hiện trước tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Warsaw từ ngày thứ bảy 1/10 vừa qua để phản đối luật cấm phá thai mới sắp có hiệu lực.

 Phụ nữ Ba Lan đình công, huýt sáo cùng với các biểu ngữ biểu tình luật cấm phá thai mới.
Phụ nữ Ba Lan đình công cùng với các biểu ngữ biểu tình luật cấm phá thai mới.

Ba Lan là một trong những nước có luật hạn chế phá thai nghiêm khắc nhất châu Âu. Ngoại trừ trường hợp thai nhi bất thường gây ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ, hoặc mang thai do bị cưỡng hiếp hay loạn luân thì hành vi phá thai bị cấm ở nước này.

Tuy nhiên theo dự thảo luật mới, việc phá thai sẽ bị cấm hoàn toàn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Người phụ nữ phá thai có thể bị phạt lên đến 5 năm tù giam. Các bác sĩ hỗ trợ phá thai cũng sẽ bị khởi tố và phạt tù.

Mặc dù luật cấm mới này được Giáo hội Ba Lan ủng hộ, tuy nhiên rất nhiều người dân đã phản đối. Họ cho rằng luật này sẽ khiến những phụ nữ sảy thai cũng là hành vi phạm tội, và bác sĩ cũng không dám khám thai vì sợ liên lụy.

Những phụ nữ và cả một số đàn ông đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình tại Warsaw, Gdansk và rất nhiều thành phố khác trên khắp Ba Lan. Họ mặc quần áo màu đen, vẫy cờ đen để phản đối sự hà khắc của luật cấm phát thai mới. Tại Czestochowa, một thành phố có phần đông theo đạo Công giáo, đã có 60% lao động nữ đình công.

Phụ nữ Ba Lan cho rằng quyền lựa chọn sinh sản là quyền cơ bản của con người. Luật cấm phá thai sẽ xâm phạm sự an toàn và nhân phẩm.

Đáp lại những người biểu tình, ông Jaroslaw Kaczynski, người đứng đầu Đảng Luật pháp và Công lý gợi ý một thỏa hiệp là Chính phủ có thể chỉ cấm với hành vi phá thai vì những bất thường của thai nhi, còn hành vi phá thai do mang thai vì cưỡng hiếp hay loạn luân vẫn sẽ được cho phép.

Quân Lê

(Theo The Guardian)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.