Phương Tây tiến thoái lưỡng nan, nguy cơ đối đầu trực diện với Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phương Tây đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan: hoặc đẩy Ukraine vào đàm phán với Nga, hoặc gửi cho Kiev nhiều vũ khí hơn và có nguy cơ đối đầu trực tiếp với Moskva. Trong trường hợp thứ 2, đó sẽ là kịch bản thảm khốc.

screen-shot-2024-03-13-at-52729-am-9772.png
Quân đội Ukraine được phương Tây viện trợ vũ khí liên tục ngay từ đầu cuộc xung đột, song hiện đang bị chậm lại. Ảnh: Getty

RT ngày 13/3 cho biết, The American Conservative nhấn mạnh rằng cuộc chiến ở Ukraine đã đến một ngã ba đường được chờ đợi từ lâu. Ukraine đang mất thế chủ động trong cuộc chiến, và không có lượng vũ khí hay viện trợ nào có thể lật ngược được tình thế. Phương Tây hoặc phải chấp nhận thực tế này và đẩy Ukraine vào bàn đàm phán, hoặc gửi cho Kiev nhiều vũ khí và viện trợ hơn.

Theo American Conservative, ở kịch bản thứ 2, phương Tây sẽ phải tăng cường hỗ trợ và gửi quân. Do đó, có nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga, và gặp phải kịch bản thảm họa mà liên minh đã cố gắng tránh ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột.

American Conservative cho rằng, chính vì thực tế này đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi ở châu Âu, thậm chí mâu thuẫn nội bộ về việc gửi quân đến Ukraine. Đức, Ba Lan, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Italy, Cộng hoà Séc và Tổng thư ký NATO cho biết, họ không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine. Ngược lại, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trả lời rằng, "đã đến lúc châu Âu không nên trở thành kẻ hèn nhát".

American Conservative đánh giá, phương Tây đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan nghiêm trọng. Tăng gấp đôi viện trợ và đưa quân tới Ukraine là phương án nguy hiểm, có thể dẫn tới đối đầu trực tiếp với Nga, và một cuộc chiến tranh khốc liệt không thể hình dung.

Tuy nhiên, theo American Conservative, đây không phải là lựa chọn duy nhất. Phương Tây cũng có thể "quay lưng" lại với cuộc xung đột không mang lại lợi ích cho ai, tránh gửi quân tới Ukraine, thay vào đó đi theo con đường ngoại giao.

Một báo cáo do tình báo Mỹ công bố hôm 12/3 nhận định, Tổng thống Nga Vladimir Putin gần như chắc chắn không muốn đối đầu trực tiếp với NATO và sẽ hạn chế thực hiện các hoạt động mà Moskva cho rằng vượt quá giới hạn và lôi kéo các bên vào cuộc xung đột./.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân