Hungary cho rằng phương Tây đang tiến hành cuộc chiến chống Nga ở Ukraine

Mỹ Nga (Theo TASS )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Krystof Szalay-BoBrownicki khẳng định, nước này vẫn sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine, và sẽ không thay đổi lập trường dưới bất kỳ áp lực nào. 

bo-truong-quoc-phong-hungary-6253.png
Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Kristof Szalay-Bobrovniczky. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hungary

Theo hãng thông tấn TASS ngày 17/2, phát biểu tại Diễn đàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hungary ở thủ đô Budapest ngày 16/2, Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Krystof Szalay-Bobrownicki cho biết, phương Tây đang tiến hành cuộc chiến chống lại Nga ở Ukraine bằng vũ khí và tiền bạc của chính mình, mặc dù về mặt chiến lược, họ chưa sẵn sàng cho việc này.

Gọi các sự kiện ở quốc gia láng giềng Ukraine là một "cuộc thảm sát khủng khiếp", Bộ trưởng Bobrownicki cho rằng, tình hình đã thay đổi cán cân quyền lực và kinh tế ở châu Âu.

"Chúng ta, phương Tây, đang chiến đấu trong một cuộc chiến, mà ở trong đó người Ukraine đang chiến đấu bằng tiền, vũ khí và đạn dược phương Tây. Tuy nhiên, phương Tây lại chưa sẵn sàng về mặt chiến lược cho việc tiến hành các hoạt động quân sự ở Ukraine, bao gồm cả hệ thống vũ khí, đạn dược. Trong khi cuộc xung đột này dường như sẽ không có hồi kết” - Bộ trưởng Quốc phòng Hungary cho hay.

Ông Bobrownicki nhấn mạnh rằng, lập trường của Hungary liên quan đến cuộc xung đột Ukraine vẫn không thay đổi: lệnh ngừng bắn ngay lập tức và đàm phán hòa bình là cần thiết. Hungary vẫn sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine, và sẽ không thay đổi lập trường này dưới bất kỳ áp lực nào.

Trước đó, vào ngày 1/2, tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ở Brussels (Bỉ) , Thủ tướng Hungary Viktor Orban "bật đèn xanh" cho EU thông qua khoản ngân sách trị giá 54 tỉ USD dành cho viện trợ Ukraine./.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.