Thủ tướng Hungary: 50 tỷ Euro của EU không chi vào việc mua vũ khí cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, gói viện trợ mới của EU trị giá 50 tỷ Euro sẽ không được chi cho vũ khí hỗ trợ Lực lượng vũ trang Ukraine, mà để cứu nền kinh tế Ukraine đang trên bờ vực phá sản. 

hungary-4873.jpg
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: AFP

Theo RT ngày 2/2, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, gói viện trợ mới 50 tỷ Euro của Liên minh châu Âu (EU) vừa được thông qua cho Ukraine sẽ không được chi cho mua vũ khí, mà sử dụng để đảm bảo rằng Ukraine không sụp đổ.

Thủ tướng Orban nhấn mạnh, nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ và EU, nền kinh tế Ukraine sẽ sụp đổ.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Hungary bày tỏ nghi ngại rằng, đằng sau một số quyết định của EU không phải vì lợi ích của liên minh, mà là vì lợi ích của Mỹ. Thủ tướng Orban chắc chắn rằng cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào mùa Hè tới có thể thay đổi thành phần các nhà lãnh đạo - những người không còn phục vụ vì lợi ích của cử tri của châu Âu.

Theo Thủ tướng Orban, “hòa bình sẽ đến khi có sự thay đổi ở châu Âu”. Thủ tướng Hungary lưu ý rằng, hiện nay ở các nước châu Âu, tiếng nói của các chính phủ "thân Mỹ" đang xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ, ngày càng được nghe thấy nhiều hơn.

“Từ đó tôi kết luận rằng, Mỹ đang gây áp lực lên các quốc gia châu Âu, nơi mà Washington có thể. Các quan điểm của châu Âu và Mỹ là trái ngược nhau, và tôi có cảm giác rằng, một số quyết định ở Brussels không theo đuổi lợi ích của châu Âu mà là của Mỹ” - Thủ tướng Hungary Orban cho hay.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bày tỏ quan điểm, Thủ tướng Hungary hiện là chính trị gia có quan điểm cứng rắn với Ukraine duy nhất ở Liên minh châu Âu.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết, Hội nghị thượng đỉnh EU ngày 1/1 đã thông qua chương trình hỗ trợ ngân sách dài hạn cho Ukraine trị giá 50 tỷ Euro.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân