Tổng thống Zelensky: Châu Âu không thể hỗ trợ đầy đủ cho Ukraine nếu không có Mỹ

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo Ria Novosti, trả lời trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ARD của Đức hôm 29/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, châu Âu sẽ không thể cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho Kiev, nếu không có Mỹ.

zelensky-tra-loi-phong-van-anh-van-phong-tong-thong-ukr-4971.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn truyền thông phương Tây. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

"Chỉ riêng châu Âu sẽ không thể duy trì mức hỗ trợ mà Ukraine đã nhận được cho đến nay. Cả vũ khí cũng như tiền bạc", Tổng thống Ukraine Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ARD.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, “những tín hiệu không mấy tích cực” từ Mỹ có thể ảnh hưởng đến một số nhà lãnh đạo châu Âu. Tổng thống Zelensky nói: “Tôi tin rằng, nếu ông Donald Trump tái đắc cử, và Mỹ bắt đầu trì hoãn một số quy trình hỗ trợ chúng tôi, điều này sẽ có tác động đến một châu Âu thống nhất”.

Đồng thời, Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng “điều này sẽ không xảy ra” và châu Âu sẽ không đơn độc trong vấn đề hỗ trợ Kiev.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Zelensky cũng cho biết rằng, việc ngăn chặn xung đột ở Ukraine và ngăn chặn Chiến tranh thế giới thứ 3 có thể được thực hiện “về mặt địa chính trị và tài chính”, đồng thời, kêu gọi các nước khác cung cấp kịp thời cho Kiev “sự giúp đỡ về vũ khí hoặc tài chính”.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Tổng thống Zelensky tiết lộ, 880.000 binh sĩ Ukraine đang tham gia bảo vệ đất nước trước "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga.

"Chúng tôi có 880.000 quân. Đồng thời, chúng tôi hiện có 30 triệu người đang làm việc, và thậm chí có thể nhiều hơn một chút. Tôi không thể nói con số chính xác", Tổng thống Zelensky chia sẻ.

Trước đó, hồi tháng 12/2023, Tổng thống Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine bao gồm gần 600.000 binh sĩ thuộc nhiều quân chủng khác nhau.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.