Quan chức EU kêu gọi truyền thông ‘chớ lãng quên Ukraine’

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) kiên quyết nói rằng cuộc xung đột Ukraine vẫn là một vấn đề quan trọng đối với Uỷ ban châu Âu.

653684872030275524583322.jpg
Cao uỷ EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell. Ảnh: Getty

Theo RT, người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell đã thúc giục giới truyền thông chớ chuyển toàn bộ sự chú ý khỏi Ukraine để đặt vào cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Phát biểu trước thềm một hội nghị các ngoại trưởng EU tại Luxembourg hôm 23/10, ông Borrell nói với các phóng viên rằng, Ukraine “tiếp tục chiến đấu” và cho biết Kiev sẽ nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc thảo luận. “Đừng lãng quên Ukraine”, nhà ngoại giao nói thêm.

Ông Borrell cũng lưu ý rằng các bộ trưởng sẽ thảo luận về tình hình ở Nagorno-Karabakh, cũng như các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga.

Trong cuộc trao đổi ngắn với các phóng viên, Borrell chủ yếu nói về giao tranh giữa Israel và Hamas, khi không có nhà báo nào có mặt hỏi về cuộc xung đột Ukraine.

Cũng theo RT, mặc dù trước đó đã bày tỏ tình đoàn kết với Israel, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vẫn than thở rằng tình hình leo thang trong tháng này ở Trung Đông đã làm chuyển hướng sự chú ý khỏi đất nước ông.

“Nếu sự chú ý của quốc tế chuyển hướng khỏi Ukraine, bằng cách này hay cách khác, điều đó sẽ gây ra những hậu quả”, ông Zelensky cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với France 2 hồi đầu tháng này. “Số phận của Ukraine phụ thuộc vào sự đoàn kết của phần còn lại của thế giới” – nhà lãnh đạo tại Kiev nói thêm.

Các quan chức Mỹ đã tuyên bố rằng, họ sẽ tiếp tục tài trợ cho Kiev và Israel, còn Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã nhấn mạnh rằng, Washington "chắc chắn có đủ khả năng chi trả" cho hai cuộc chiến tranh.

Bà cũng thừa nhận rằng viện trợ kinh tế trực tiếp của Mỹ cho Kiev là “điều giúp họ có thể chiến đấu trong cuộc chiến này”.

Quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine Gennady Kovalenko nói với tờ Washington Post hồi đầu tháng 10 rằng Kiev “phụ thuộc 100% vào Mỹ”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đang lên kế hoạch yêu cầu Quốc hội phê duyệt dự luật viện trợ mới trị giá 100 tỷ USD, bao gồm nguồn tài trợ cho Israel và Ukraine.

Tuy nhiên, báo cáo của Axios tuần trước cho rằng Lầu Năm Góc đã quyết định cung cấp cho Israel hàng vạn quả đạn pháo 155mm vốn ban đầu được trù tính dành cho Ukraine.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.