Quan hệ Mỹ - EU có thể xấu đi sau cuộc bầu cử tổng thống

(Baonghean.vn) - Trong một loạt những nhận xét thẳng thắn về người chiến thắng gây sốc của bầu cử Mỹ, chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker cảnh báo ông Trump có thể gây ra nguy cơ xáo trộn các mối quan hệ xuyên lục địa.

Ông Junker cho rằng tổng thống đắc cử thiếu hiểu biết và cần được dạy “châu Âu là gì và nó hoạt động như thế nào”.

Những nhận xét của ông Junker làm lan rộng mối lo lắng của người châu Âu về chiến thắng của ông Trump, người từng ca ngợi tổng thống Nga và đặt ra câu hỏi về nguyên tắc phòng thủ tập thể của NATO.

Bình luận của vị chủ tịch trái ngược với phản ứng ngoại giao của nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, những người mong chờ được làm việc với tổng thống đảng Cộng hòa sắp tới.

Ông Junker cũng cảnh báo những hậu quả “nguy hại” từ những tuyên bố của đảng viên đảng Cộng hòa về chính sách an ninh. Ông cũng nhắc lại một tuyên bố của ông Trump, trong đó tân tổng thống nghĩ rằng Bỉ, đất nước của các trụ sở EU và NATO, là một thành phố.

 Ông Junker nghi ngờ quan điểm thương mại toàn cầu của ông Trump. Ảnh EPA
Ông Junker nghi ngờ quan điểm thương mại toàn cầu của ông Trump. Ảnh EPA

Trước đó, ông Junker đã từng nêu ra những nghi ngờ về quan điểm của ông Trump trong vấn đề thương mại toàn cầu, chính sách khí hậu và an ninh phương Tây.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và ông Junker đã mời nhà doanh nhân tỉ phú đến thăm châu Âu trong một cuộc họp thượng đỉnh với EU.

Trong một tuyên bố chung, cả hai đã đưa ra “lời chúc mừng chân thành” đến tổng thống mới đắc cử của Mỹ và nhấn mạnh “điều quan trọng hơn bao giờ hết: là làm việc cùng nhau để giải quyết các vấn đề bao gồm Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. 

Hai nhà lãnh đạo cho biết: “Ngày nay, điều quan trọng hơn bao giờ hết là tăng cường mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Chỉ bằng cách hợp tác chặt chẽ, EU và Mỹ mới có thể tiếp tục tạo ra sự khác biệt khi đối phó với những thách thức chưa từng có như IS, các mối đe dọa đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina, biến đổi khí hậu và di cư.

“May mắn thay, mối quan hệ chiến lược EU - Mỹ rất sâu rộng: từ những nỗ lực chung nhằm tăng cường an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu, qua các hợp tác EU - Mỹ để đối mặt với những đe dọa an ninh ở các nước phía đông và nam châu Âu, tới những đàm phán thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương, chúng ta nên nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng mối quan hệ ràng buộc giữa hai bên vẫn mạnh mẽ và bền vững.

“Nhân cơ hội này, chúng tôi mời ngài đến thăm châu Âu trong một nghị thượng đỉnh EU - Mỹ sớm nhất có thể. Cuộc đối thoại này sẽ cho phép chúng ta vạch ra đường lối quan hệ trong bốn năm tới”.

Thanh Hiền

(Theo Independent)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân