Tổng thống Nga ban hành đạo luật mới về người nhập cư

Ngày 30/12, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ký ban hành một loạt các đạo luật có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2014.
Đáng chú ý là luật hạn chế thời gian cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Nga. Theo đó, người nước
Cảnh sát tiến hành một cuộc truy quét lao động trái phép tại các xưởng may ở thủ đô Mátxcơva. (Nguồn: Ria Novosti)
Cảnh sát tiến hành một cuộc truy quét lao động trái phép tại các xưởng may ở thủ đô Mátxcơva. (Nguồn: Ria Novosti)
ngoài nhập cảnh vào Nga diện không cần thị thực có quyền cơ trú tại nước này tổng cộng không quá 90 ngày trong mỗi khoảng thời gian 180 ngày.
Cho tới nay, công dân nước ngoài nhập cảnh miễn thị thực vào Nga có thể cư trú 90 ngày liên tiếp, sau đó xuất cảnh và tái nhập cảnh với quyền cư trú 90 ngày tiếp theo.
Cục Di trú Liên bang Nga cho biết luật này nhằm quản lý quá trình di cư của người nước ngoài và người không có quốc tịch, hạn chế tình trạng di cư trái phép hiện đang đưa 3,5 triệu người đến làm việc bất hợp pháp tại Nga.
Theo đánh giá của giới chuyên gia, luật mới về người nhập cư sẽ liên quan đến gần 1 triệu 300 người nước ngoài tại Nga.
Cũng nhằm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2014 được nêu ra trong bản Thông điệp liên bang thường niên, cùng ngày, Tổng thống Putin đã ký ban hành gói luật bảo vệ người về hưu. Hệ thống lương hưu tích lũy mới sẽ bắt đầu được triển khai thí điểm từ năm 2014 và được áp dụng toàn bộ kể từ năm 2015. 
Theo luật mới, người lao động có quyền tự phân chia tỷ lệ tích lũy trong tổng số tiền đóng quỹ xã hội của mình: hoặc giảm tỷ lệ tích lũy (đến tận 0%), lúc đó tỷ lệ lương bảo hiểm sẽ tăng, hoặc giữ nguyên tỷ lệ đóng lương hưu tích lũy ở mức 6%, và tỷ lệ lương hưu bảo hiểm sẽ giảm tương ứng.
Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng ký luật bảo vệ quyền cho nạn nhân trong các vụ án hình sự, cụ thể là tăng cường biện pháp bảo vệ người vị thành niên. Luật này quy trách nhiệm hình sự cho hành động phổ biến công khai thông tin về nhân thân của nạn nhân vị thành niên (chưa tròn 16 tuổi), cũng như về tính chất các hành vi lạm dụng đối với nạn nhân./.
Theo TTXVN

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân