"300 công dân Mỹ chiến đấu cho nhà nước Hồi giáo IS"

Chính phủ Mỹ đang dò tìm tới 300 người Mỹ được cho là chiến đấu cho Nhà nước Hồi giáo IS, nhóm thánh chiến hiện diện ở nhiều nơi của Syria và Iraq. Tình báo Mỹ khẳng định con số trên, và cho biết hiện khó nắm bắt được di biến động của những người này.

Phiến quân IS (ảnh: AFP)
Phiến quân IS (ảnh: AFP)

 Theo các quan chức cao cấp của Mỹ, Washington lo ngại các nhóm chiến binh cực đoan sẽ trở thành mối nguy của nước Mỹ nếu những người này áp dụng các kỹ năng học được ở nước ngoài để mở các cuộc tấn công nhằm vào nước Mỹ.

Washington Times dẫn lời một quan chức cấp cao nói: “Chúng ta biết rằng vài trăm người mang hộ chiếu Mỹ hoạt động cho IS ở Syria hoặc Iraq… Khó nói chính xác được họ đang ở Syria hay đã tới Iraq.”

Báo cáo trước đây đã xác định con số người Mỹ sang hỗ trợ Nhà nước Hồi giáo IS là vào khoảng 100. IS là chi nhánh cũ của al-Qaeda, mạnh lên nhờ chiến đấu với lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad trong nội chiến Syria trước khi vượt biên sang Iraq. Tại Iraq, IS đã giành được các thắng lợi chóng vánh ở miền tây bắc nước này.

Hộ chiếu công dân Mỹ McAuthur McCain đăng trên Twitter
Hộ chiếu công dân Mỹ McAuthur McCain đăng trên Twitter
Tin tức về số lượng 300 công dân Mỹ chiến đấu cho IS xuất hiện chỉ một ngày sau khi có báo cáo cho biết công dân Mỹ Douglas McAuthur McCain 33 tuổi đã bị tiêu diệt vào cuối tuần qua ở Syria khi người đàn ông này chiến đấu bên phe Nhà nước Hồi giáo chống lại một nhóm đối lập khác. Các thành viên gia đình anh này khẳng định với NBC News về cái chết của anh ta.

Trên tài khoản Twitter của mình, anh McCain vốn bày tỏ sự ủng hộ dành cho tổ chức IS.

Những người ủng hộ IS khác đã dùng tới truyền thông xã hội để gieo rắc nỗi lo âu bên trong chính phủ Mỹ. Trong vài tuần qua, người ta đã tải lên mạng Twitter các bức ảnh cho thấy lá cờ của IS được căng ra ngay phía trước Nhà Trắng và trước tòa nhà Old Building ở Đại lộ Michigan của Chicago, trong đó có đoạn thông điệp bằng tiếng Arab với nội dung: “Chúng tôi đang ở trong quốc gia của các người, chúng tôi ở trong các thành phố của các người, chúng tôi ở trên phố của các người, ở mọi nơi các người đều là mục tiêu của chúng ta”.

Cơ quan Mật vụ (thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ) đang điều tra bức ảnh gần Nhà Trắng. Cả FBI và Bộ An ninh Nội địa đều phát một bản tin cảnh báo tới các cơ quan thực thi pháp luật địa phương. 

“Chúng tôi tiếp tục sử dụng mọi công cụ trong tay để ngăn cản hoặc khuyên răn các cá nhân không đi nước ngoài để tham gia thánh chiến bạo lực,” phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Caitlin Hayden nói. “Chúng tôi tiếp tục theo dõi và tác động vào những người trở về”.

Cờ của Nhà nước Hồi giáo IS ngang nhiên hiện diện trước Nhà Trắng (đăng trên Twitter)
Cờ của Nhà nước Hồi giáo IS ngang nhiên hiện diện trước Nhà Trắng (đăng trên Twitter)

Trong khi đó chiến binh người Anh đã chặt đầu nhà báo Mỹ Foley nói trong đoạn video rằng các chiến binh Hồi giáo đã phát tán rộng khắp trên thế giới, không riêng gì ở Iraq và Syria.

Chính quyền Obama cho rằng bất cứ cuộc tấn công tiềm tàng nào do các chiến binh thánh chiến người Mỹ quay về tổ quốc thực hiện nhiều khả năng sẽ xảy ratrên quy mô nhỏ, như là đánh bom tự sát, chứ không phải theo một kế hoạch dài hơi như các vụ tấn công 11/9/2001.

Giới quan sát ghi nhân IS trở nên mạnh mẽ nhờ vào hậu thuẫn tài chính từ chính các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông như là Saudi Arabia, Kuwait và Qatar.

Các nhà tài trợ lắm tiền này đã rót vô số tiền của vào các nhóm phiến loạn như là IS nhằm chống đối Iran và Tổng thống Assad, và kích động sự chia rẽ Sunni-Shiite trong khu vực.

Trong khi đó Mỹ đã hỗ trợ vũ khí sát thương và phi sát thương cho các phiến quân Syria ôn hòa, dẫn tới mối quan ngại số vũ khí trên có thể đã rơi vào tay IS./.

Theo VOV

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.