Nam Phi cấp thị thực cửa khẩu dài hạn cho doanh nhân khối BRICS

Ngày 26/2, Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi Malusi Gigaba cho biết nước này đã quyết định cấp thị thực cửa khẩu có thời hạn tới 10 năm, với mỗi lần nhập cảnh không quá 30 ngày, cho công dân các nước Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc - vốn là các đối tác của Nam Phi trong nhóm BRICS.
Triển lãm hàng không và quốc phòng châu Phi 2014 diễn ra tại Căn cứ không quân Waterkoof, ngoại ô phía nam thủ đô Pretoria, Nam Phi. Nguồn: AFP/TTXVN
Triển lãm hàng không và quốc phòng châu Phi 2014 diễn ra tại Căn cứ không quân Waterkoof, ngoại ô phía nam thủ đô Pretoria, Nam Phi. Nguồn: AFP/TTXVN
Theo ông Gigaba, chính sách mới sẽ được áp dụng với những người có hộ chiếu ngoại giao - chính thức hoặc công vụ - và cả các chủ hộ chiếu phổ thông là công dân của 4 quốc gia có tiềm năng lớn về đầu tư vào Nam Phi thuộc khối BRICS. 
Ông cho biết thêm chính sách này có thể được mở rộng ra các quốc gia có “đầu tư đáng kể” vào Nam Phi.
Theo quy định mới, các cá nhân muốn lưu lại lâu sẽ được nhận thị thực dài hạn, cho phép nhập cảnh nhiều lần vào Nam Phi trong thời gian hộ chiếu còn hiệu lực, tức không quá 10 năm. Còn đối với các thị thực doanh nhân ngắn hạn, Bộ trên sẽ tiếp tục đảm bảo cấp thị thực mới trong vòng 5 ngày.
Chính sách ưu đãi về thị thực nói trên là thể hiện mới nhất cho thấy Nam Phi đánh giá cao quan hệ hợp tác với các nước trong khối BRICS.
BRICS chiếm 40% dân số thế giới và khoảng 20% GDP toàn cầu. Từ năm 2007-2013, nền kinh tế của các nước BRICS tăng trưởng trung bình 37%, trong khi con số này ở các nước phát triển chỉ đạt 4%. 
Trong năm 2014, quy mô kinh tế của BRICS đã đạt tới mức tương đương của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7).
Theo Vietnam+

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân