Tập Cận Bình cam kết Trung Quốc phát triển hòa bình

Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay nói rằng bất ổn ở trong nước hay nước ngoài không mang lại lợi ích cho Trung Quốc và cam kết rằng Bắc Kinh sẽ không đi chệch khỏi con đường phát triển hòa bình đã tuyên bố.
 Chủ tịch Trung Quốc phát biểu tại Diễn đàn Bác Ngao hôm nay. Ảnh: Xinhua
Chủ tịch Trung Quốc phát biểu tại Diễn đàn Bác Ngao . Ảnh: Xinhua
Phát biểu tại Diễn đàn Bác Ngao trên đảo Hải Nam, ông Tập cho hay Trung Quốc sẵn sàng ký kết thêm nhiều hiệp ước hữu nghị với các nước láng giềng và đề xuất tổ chức đối thoại giữa các nền văn minh châu Á.
"Những gì Trung Quốc cần nhất là một môi trường trong nước hài hòa, ổn định và một môi trường quốc tế hòa bình", ông nói trước các đại biểu, trong đó có lãnh đạo của các quốc gia Malaysia, Sri Lanka, Indonesia và Nepal. "Bạo loạn hay chiến tranh không phù hợp với lợi ích cơ bản của nhân dân Trung Quốc".
Kể từ khi lên nắm quyền cách đây hai năm, Chủ tịch Tập áp dụng cách tiếp cập ngoại giao cứng rắn hơn, tăng cường phát triển các vũ khí hiện đại và quyết liệt hơn trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tuy nhiên, trong bài phát biểu này, ông không đề cập trực tiếp đến các điểm nóng này. 
"Trung Quốc đã có hơn 100 năm bất ổn và chiến tranh, người Trung Quốc sẽ không bao giờ áp đặt lên các quốc gia hay dân tộc khác lịch sử bi thương mà chúng tôi từng trải qua", ông nói.
"Từ lịch sử nhìn rộng ra, bất cứ nước nào cố gắng sử dụng vũ lực để đạt được những mục tiêu phát triển riêng thì cuối cùng cũng sẽ thất bại", lãnh đạo Trung Quốc nói tiếp. "Tôi sẵn sàng dùng cơ hội này để tái khẳng định con đường phía trước, Trung Quốc sẽ kiên định phát triển một cách hòa bình".
Ông Tập cho rằng châu Á cần xây dựng "một cộng đồng mang vận mệnh chung", góp phần vào sự thịnh vượng của thế giới. 
"Chúng ta cần đảm bảo tất cả các nước tôn trọng lẫn nhau và đối xử với nhau bình đẳng. Các quốc gia có thể khác biệt về diện tích, sức mạnh, mức độ phát triển nhưng đều là những thành viên bình đẳng của cộng đồng quốc tế với quyền bình đẳng khi tham gia vào các vấn đề quốc tế", ông nói.
Phát biểu sau ông Tập, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho hay ông ủng hộ những giải pháp hòa bình để giải quyết các vấn đề trong khu vực. "Căng thẳng giữa các nước ở châu Á là một cuộc chơi nguy hiểm, không mang lại lợi ích cho bất kỳ quốc gia nào", ông nói.
Ngay trước chuyến thăm Trung Quốc, ông Widodo nói với một tờ báo lớn Nhật Bản rằng tuyên bố đường 9 đoạn của Bắc Kinh trên Biển Đông không có cơ sở pháp lý theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Jakarta vẫn muốn đóng vai trò trung gian hòa giải tại một trong những cuộc tranh chấp nóng nhất ở châu Á.
Theo vnexpress

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân