Bạo lực đối với người nhập cư tại Nam Phi:Hàng trăm người bị bắt giữ

(Baonghean.vn) - Vào Chủ nhật 19/4, hơn 300 người đã bị bắt giữ ở Nam Phi do có liên quan đến một làn sóng bạo lực đối với những người nhập cư từ các khu vực khác của châu Phi, Bộ trưởng Nội vụ Malusi Gigabacho biết.
Công dân nước ngoài trở về nhà từ Durban đến Zimbabwe vào ngày Chủ nhật (Ảnh: BBC)
Công dân nước ngoài trở về nhà từ Durban đến Zimbabwe vào ngày Chủ nhật (Ảnh: BBC)
Ông Gigaba đã đưa ra cảnh báo đối với những người có trách nhiệm, nói rằng họ sẽ phải chịu "hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật".
Ít nhất 6 người đã bị thiệt mạng trong hai tuần vừa qua.
Các nhóm vũ trang đã nhắm mục tiêu vào các cửa hàng của những người nhập cư châu Phi, buộc tội họ đã lấy mất công việc của người dân địa phương.
Hàng ngàn người nước ngoài đã phải rời bỏ nhà cửa để trú ẩn trong các trại tị nạn, và các quốc gia láng giềng Zimbabwe, Malawi và Mozambique cũng đã công bố kế hoạch sơ tán công dân của mình.
Các cửa hiệu của những người nước ngoài đã bị đập phá tại Johannesburg vào hôm thứ Bảy (Ảnh: EPA)
Các cửa hiệu của những người nước ngoài đã bị đập phá tại Johannesburg vào hôm thứ Bảy (Ảnh: EPA)
Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Gigaba cho biết 307 người đã bị bắt có liên quan đến các hành động bạo lực.
"Tất cả mọi thứ đang được thực hiện để khôi phục hòa bình và trật tự," ông nói. "Chính phủ sẽ thực thi luật pháp của đất nước và sẽ không ngần ngại hành động một cách nhanh chóng và dứt khoát”.
"Chúng tôi cũng muốn đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc cho những người đã thực hiện các hành động bạo lực: Họ sẽ bị truy lùng, và sẽ bị xử lý nghiêm minh trước luật pháp."
Tổng thống Jacob Zuma đã đến thăm một trại tị nạn dành cho những người phải di dời do bạo lực (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Jacob Zuma đã đến thăm một trại tị nạn dành cho những người phải di dời do bạo lực (Ảnh: Reuters)
Tại Durban vào ngày thứ Bảy vừa rồi, Tổng thống Jacob Zuma đã nói với các nhóm người phải di dời do bạo lực rằng tình trạng bất ổn đã đi ngược lại các giá trị của Nam Phi và ông sẽ cố gắng để chấm dứt nó, nhưng ông đã bị phản bác bởi một số người trong nhóm người nói trên, cho rằng ông đã hành động quá chậm.
Những người di cư, chủ yếu đến từ các nước châu Phi và châu Á khác, đã đến Nam Phi với số lượng lớn kể từ khi sự cai trị của thiểu số da trắng kết thúc vào năm 1994. Nhiều người Nam Phi buộc tội những người nhập cư này đã lấy đi công việc của người bản địa khi mà nước này đang có tỷ lệ thất nghiệp là 24%.
Số liệu chính thức cho thấy có khoảng hai triệu người nước ngoài ở Nam Phi, chiếm khoảng 4% tổng dân số. Nhưng theo một số ước tính khác được đưa ra thì con số này là vào khoảng vào năm triệu.
Phạm Tiến Hoàn
Theo BBC

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân