Coca Cola gây hỗn loạn vì vẽ bản đồ Nga có Crimea

Hãng giải khát lừng danh Coca Cola đã gây ra hỗn loạn cả ở Nga và Ukraine sau khi gửi lời chúc mừng năm mới bằng hai bản đồ nước Nga, trong đó một có Crimea và một không có.

Coca Cola lần đầu phát hành bản đồ Nga không có Crimea, quần đảo Kuril mà Nga tranh chấp với Nhật Bản và Kaliningrad trên Vkontakte (mạng xã hội giống với Facebook của Nga) vào ngày 30/12, trước năm mới ở Nga. 

Bản đồ Nga có Crimea của Coca Cola.
Bản đồ Nga có Crimea của Coca Cola.
Lời chúc kèm theo tấm bản đồ có viết: “Ăn mừng kỳ nghỉ mùa đông từ Moskva tới Vladivostok”. Nhiều người Nga dùng Vkontakte đã phản đối dữ dội tấm bản đồ “không hoàn chỉnh” này nên Coca Cola đã nhanh chóng xoá đi. 

Ngày 5/1 vừa qua, Coca Cola tiếp tục đăng tải lời chúc năm mới, lần này đi kèm với tấm bản đồ “hoàn chỉnh” có cả đảo Kuril, Kaliningrad và Crimea. “Chúng tôi xin lỗi. Bản đồ đã được chỉnh sửa. Mong được thông cảm”, công ty viết. Nhưng sau đó không lâu, bản đồ mới này cũng bị gỡ bỏ. 

Bản đồ Nga có Crimea đã bị các chính trị gia Ukraine phản ứng. Đảng Svoboda (Tự do) do Oleg Tyagnibok đứng đầu thậm chí còn kêu gọi cấm cửa Coca Cola ở nước này. Trên trang Facebook cá nhân, chính trị gia này dằn mặt Coca Cola: “Ngay lập tức cấm công ty này ở Ukraine, khi công nhận Crimea là một phần của Nga. Tôi tự hỏi… phản ứng của Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine sẽ thế nào?”

Coca Cola không phải là công ty đầu tiên vẽ tấm bản đồ có Crimea thuộc Nga. Hồi tháng 10/2015, một trong những nhà xuất bản học thuật hàng đầu thế giới, NXB Đại học Oxford, đã phát hành một số sách giáo khoa cho Crimea là một phần của lãnh thổ Nga. Cũng trong tháng 10 vừa qua, nhà xuất bản Larousse của Pháp cũng cho ra mắt tập atlas thế giới ấn bản năm 2016 miêu tả Crimea là một phần của Nga. 

Công dân ở Crimea và Sevastopol đã bỏ phiếu chọn tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 16/3/2014. Ukraine không công nhận kết quả này. 

Theo Tin Tức

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.